• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nóng Iran, duyên cớ khí tài Mỹ rầm rộ đổ bộ Trung Đông?

Thế giới 07/05/2019 14:14

(Tổ Quốc) - Nhật báo phố Wall thông tin về quyết định của Washington tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông.

Quyết định của Washington về tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông được kích hoạt bởi việc tình báo Mỹ đã thu được dữ liệu cho thấy Iran đang lên kế hoạch nhắm vào các lực lượng và đồng minh của Mỹ trong khu vực, Nhật báo Phố Wall WSJ thông tin hôm thứ ba, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên.

Theo WSJ, tình báo Mỹ đã phát hiện ra rằng Iran có kế hoạch nhắm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq và có thể ở Syria, trong khi đó, họ cũng sẽ tiến hành các cuộc tấn công ở eo biển Ba-el-Mandeb gần Yemen thông qua các lực lượng ủy nhiệm và Vịnh Ba Tư với máy bay không người lái vũ trang của riêng mình. Iran được cho là cũng có thể tìm cách tấn công lực lượng Mỹ ở Kuwait.

Các mối đe dọa từ Iran có thể đến từ cả trên bộ và trên biển, các quan chức Mỹ nói với WSJ.

Nóng Iran, duyên cớ khí tài Mỹ rầm rộ đổ bộ Trung Đông? - Ảnh 1.

Hoa Kỳ đang triển khai Nhóm tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln và đội máy bay ném bom tới gần Iran. (Nguồn minh họa: EPA/EFE)

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những kế hoạch này là không thể tránh khỏi hay các động thái của Iran phụ thuộc vào sự phát triển sâu xa hơn của mối quan hệ Mỹ - Iran, theo tờ báo trên.

Từ 5.000 đến 7.000 lực lượng Mỹ đang hoạt động ở Iraq, trong khi hơn 1.000 lính đang hoạt động ở Syria và thậm chí còn nhiều quân hơn ở Kuwait, các nguồn tin cho biết thêm.

Họ nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau này có thể đưa cả các hệ thống tên lửa Patriot tới Trung Đông.

Các nguồn tin cho rằng, có thể là CENTCOM – lực lượng bị Iran coi là một nhóm khủng bố, là bên đã yêu cầu Washington tăng cường sự hiện diện tại khu vực nơi CENTCOM hoạt động.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton cho biết hôm Chủ nhật rằng, việc Hoa Kỳ đang triển khai Nhóm tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln và đội máy bay ném bom tới gần Iran, tới khu vực của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), là "một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn" với Tehran rằng Washington sẽ đáp trả các cuộc tấn công tiềm tàng.

Theo Sputnik, các phương tiện truyền thông đăng tin hôm thứ Hai rằng chính Israel đã thông báo cho Hoa Kỳ về kế hoạch được cho là của Iran nhằm tấn công các mục tiêu hay đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực Vùng Vịnh.

Quyết định của Washington nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Hoa Kỳ, sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran và yêu cầu tất cả các nước cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran về không.

Thêm vào đó, Hoa Kỳ vào tháng Tư chính thức xác định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một nhánh của Lực lượng Vũ trang Iran, là một nhóm khủng bố. Đáp lại, Tehran đã đưa CENTCOM vào danh sách tương tự của họ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ