[Nóng] Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hữu Nam, người bị tố "bắt cóc" trẻ em

(Tổ Quốc) - Công an đã tiến hành đưa thẩm phán Nguyễn Hữu Nam tới phòng làm việc ở TAND quận 4 để khám xét.

Ngày 3/10, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Hải Nam (Thẩm phán, Phó chánh án TAND quận 4) tại trụ sở TAND quận 4, nằm trên đường Hoàng Diệu vào sáng cùng ngày.

Theo đó, Công an quận 1 đã tiến hành áp giải ông Nam vào phòng làm việc của ông tại trụ sở TAND quận 4, nằm trên đường Hoàng Diệu. Sau khi ông Nam vào bên trong thì lực lượng bảo vệ TAND quận 4 đã kéo cổng lại.

[Nóng] Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hữu Nam, người bị tố bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Khu vực được phong toả.

Phía bên ngoài có rất nhiều phóng viên theo dõi để đưa tin. Nguồn tin từ công an cho hay, sau khi bị triệu tập và khởi tổ bị can, bắt tạm giam phía ông Nam không hợp tác với cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin tiết lộ, ông Nam lo sợ ảnh hưởng tới gia đình nên chưa khai báo về nơi cư trú. Việc này dẫn tới việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Khám xét nơi làm việc tại TAND quận 4 nơi ông Nam làm việc nhằm trích lục một số hồ sơ cá nhân của ông để xác định rõ địa chỉ cư trú của ông này. Nguồn tin cũng cho hay, ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TPHCM bị công an khởi tố, bắt giam trước đó đã hợp tác khai báo.

Trong sáng cùng ngày, công an cũng đưa ông Tùng tới trường, nơi ông này công tác ở quận 9 để tiến hành khám xét.

[Nóng] Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hữu Nam, người bị tố bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Công an khởi tố, bắt giam thẩm phán TAND quận 4 cùng giảng viên trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác". Ảnh: C.T

Trước đó, tối 1/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam (thẩm phán TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (là giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác", theo điều 158 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, các quyết định trên cũng được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Thẩm phán TAND quận 4 và giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM là 2 người bị tố cáo bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận vào chiều 19/9.

Minh Toàn

Tin mới