• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ "giết người đổ bê tông" ở Bình Dương

Pháp luật 18/05/2019 19:38

(Tổ Quốc) - Cơ quan công an cho biết theo lời khai của nghi can vụ giết người rồi đổ bê tông giấu xác, còn có một người phụ nữ thứ 5 "chung hội" với nhóm này nhưng chưa xác định có liên quan đến vụ án hay không.

Liên quan đến vụ hai thi thể bị đổ bê tông trong bồn nước và phi nhựa phát hiện trong căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, chiều 18/5 Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về những manh mối mới nhất mà lực lượng chức năng điều tra được.

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó vào rạng sáng 18/5, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 4 nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh; Lê Phú Hạnh (SN 1965, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang).

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 2.

Chiếc phi phát hiện thi thể thứ 2.

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 3.

Cửa ngôi nhà số 90 đã được công an khóa lại cẩn thận.

Quá trình điều tra, chỉ có người phụ nữ tên Thảo hợp tác, 3 người còn lại vẫn còn chống đối và tỏ thái độ khó chịu khi thấy các thiết bị ghi âm, ghi hình.

Bước đầu, nghi can Thảo khai nhận có thực hiện hành vi sát hại nạn nhân vì mâu thuẫn vặt. Trước khi thuê ngôi nhà số 90 ở xã Hưng Hòa, nhóm này từng thuê một căn nhà khác nằm trên đường D2 thuộc Khu công nghiệp Bàu Bàng, địa chỉ ấp Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. 

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 4.

3/4 nghi can bị bắt giữ.

Nhiều hàng xóm cho biết, ngôi nhà này trước đó cũng được phủ bạt kín, các đối tượng cũng có hành tung mờ ám nên người xung quanh không biết rõ.

Ngoài ra, nghi can còn cho biết một thông tin quan trọng: Ngoài 4 người đã bị bắt, trong nhóm còn 1 phụ nữ khác. Người này đã bỏ đi vì thấy cuộc sống quá khắc khổ. 

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 5.

Căn nhà các nghi can thuê trước khi chuyển đến xã Hưng Hòa.

Tuy nhiên, vẫn chưa xác định người phụ nữ này biến mất trong thời gian nào cũng như có liên quan đến vụ việc hay không.

Cũng liên quan vụ việc, cơ quan công an xác định nhiều khả năng hai nghi can Hồng Hoa và Thiên Hà có quan hệ mẹ con. 

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 6.

Chiều 18/5, cơ quan chức năng bất ngờ quay lại hiện trường khám nghiệm thêm lần nữa.

Về lai lịch các nạn nhân, Cơ quan công an cho biết bước đầu đã xác định được danh tính hai thi thể nhưng cần giữ bí mật để phục vụ công tác điều tra. Được biết, thời điểm hai nạn nhân tử vong đã hơn 1 tháng.

Nóng: Lại xuất hiện người phụ nữ thứ 5 chung nhóm với các nghi can vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 7.

Xung quanh hiện trường là rừng cao su bạt ngàn.

Trước đó khi đến dọn dẹp căn nhà số 90, chủ nhà mới đã phát hiện thi thể trong 1 bồn nước màu xanh bị đổ bê tông. Sau khi công an đến khám nghiệm hiện trường lại phát hiện thêm 1 xác người nữa trong một khối bê tông hình trụ vào rạng sáng 16/5. Cả hai nạn nhân đều là nam giới.

Qua điều tra và trình báo của người dân, Công an đã bắt giữ 4 người phụ nữ là các nghi can nêu trên tại một khu biệt thự thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một khi các đối tượng đang tìm cách bỏ trốn.

Thiên Kim

NỔI BẬT TRANG CHỦ