NÓNG: Nhà báo Nga bị thương sau pháo kích ở Nagorno-Karabakh, "nín thở" chờ phản ứng của Moscow?

Hoài Giang | 09-10-2020 - 07:09 AM

(Tổ Quốc) - Hãng tin Nga Sputnik đưa tin một số nhà báo nước ngoài đã bị thương sau vụ pháo kích Nhà thờ Ghazanchetsots ở Shushi, Nagorno-Karabakh.

Đại diện Bộ Quốc phòng Armenia, Artsrun Hovhannisyan cho biết một nhà báo đã bị thương do các cuộc pháo kích vào Nhà thờ Ghazanchetsots (còn gọi là Nhà thờ Chúa Cứu thế) ở thành phố Shushi, Nagorno-Karabakh hôm 8/1.

Ông Artsrun Hovhannisyan cho biết thêm rằng nhà báo bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Trang tin Armenian Unified Infocenter (AUI) xác nhận thông tin nói trên và cho biết thêm rằng một số nhà báo trong nước (Armenia) và nước ngoài đã bị thương trong vụ việc.

Cũng theo AUI, Tổng biên tập của tờ Segodnya.ru, ông Yuriy Kotenok đã bị thương nặng trong vụ pháo kích và hiện đang được phẫu thuật.

NÓNG: Nhà báo Nga bị thương sau pháo kích ở Nagorno-Karabakh, nín thở chờ phản ứng của Moscow? - Ảnh 1.

Nhà báo Nga Yuriy Kotenok (Nguồn: Sputnik).

Trước đó, kênh Telegram của Sputnik Armenia đã dẫn nguồn Cộng hòa Artsakh ly khai cáo buộc phía Azerbaijan pháo kích vào Nhà thờ Ghazanchetsots.

Chỉ ít giờ sau, phía Azerbaijan đã bác bỏ cáo buộc nói trên. Hiện chính phủ Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo nhà phân tích Joseph Trevithik, các lực lượng tham chiến ở Nagorno-Karabakh đang sử dụng lựu pháo, pháo phản lực và tên lửa đạn đạo chiến thuật khai hỏa với cường độ cao trong xung đột hiện tại.

Đồng thời cả hai phía đều cáo buộc đối thủ pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư.

Nhà thờ Ghazanchetsots là nhà thờ chính của thành phố Shushi, được xây dựng từ thế kỷ 19 và được trùng tu vào những năm 1990. Với chiều cao 35 mét, Ghazanchetsots là một trong những nhà thờ Armenia lớn nhất thế giới.

Tối 8/10, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết: "Thông tin về thiệt hại đối với nhà thờ ở Shushi không liên quan gì đến các hoạt động quân sự của Quân đội Azerbaijan.

Không giống như những gì phía Armenia đã làm trong trận pháo kích vào Ganja hôm 4/10, như gây thiệt hại cho dân thường cũng như quần thể Imamzadeh, là di tích kiến ​​trúc tôn giáo, Quân đội Azerbaijan không nhắm vào các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là tôn giáo".

Cảnh quay nhà báo bị thương đang được sơ tán khỏi hiện trường vụ pháo kích vào Nhà thờ Ghazanchetsots hôm 8/10 (Nguồn: Armenia News).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM