• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nóng phiên tòa bảo lãnh cho CFO Huawei: Hạ hồi phân giải

Kinh tế 11/12/2018 10:45

(Tổ Quốc) - Phiên tòa ngày 10/12 về việc cho CFO Huawei Meng Wanzhou chưa có phán quyết nào được đưa ra.

Một phiên tòa tại tỉnh British Columbia của Canada ngày 10/12, cân nhắc liệu có cho phép giám đốc tài chính CFO của tập đoàn Huawei được tại ngoại hay không, đã tạm dừng lại sau khi chưa có quyết định nào được đưa ra.

Các công tố viên Hoa Kỳ muốn CFO Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu) 46 tuổi bị dẫn độ để đối mặt với các cáo buộc rằng bà đã lừa dối các ngân hàng đa quốc gia về quyền kiểm soát của Huawei đối với một công ty hoạt động ở Iran, điều khiến các ngân hàng này có nguy cơ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nóng phiên tòa bảo lãnh cho CFO Huawei: Hạ hồi phân giải - Ảnh 1.

Bức vẽ bà Meng tại phiên xét xử ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei, đã bị bắt vào ngày 1/12 khi đang chuyển máy bay ở Vancouver. Phát biểu tại tòa, bà nói rằng bà vô tội và sẽ tranh luận về các cáo buộc chống lại bà.

Thẩm phán trong phiên xét xử ngày 10/12 cho biết sẽ hoãn phiên tòa tới 10 giờ sáng PST (1800 GMT) vì ông muốn nghe thêm về vấn đề bảo lãnh - người sẽ chịu trách nhiệm về các hành động của bà Mạnh nếu bà được tại ngoại.

Luật sư của bà Mạnh - David Martin, đã nói với tòa án rằng, các thiết bị giám sát công nghệ cao và chi tiết về hoạt động an ninh trong 24 giờ sẽ đảm bảo thân chủ của ông không bỏ trốn, và đề nghị bảo lãnh tại ngoại với số tiền 15 triệu C$ (11,3 triệu USD) và chồng bà Mạnh sẽ là người bảo lãnh.

Trong đó, luật sư của bà Mạnh đề nghị 14 triệu C$ bằng tài sản và 1 triệu C$ bằng tiền mặt. Tuy nhiên, công tố viên cho biết ông muốn một nửa bằng tiền mặt và một nửa bằng tài sản.

Và cả thẩm phán và công tố viên đặt câu hỏi về việc liệu chồng bà Mạnh có thể thực hiện nghĩa vụ này không vì ông ta không phải là cư dân của tỉnh British Columbia và sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu bà Mạnh vi phạm các điều kiện bảo lãnh.

Vụ bắt giữ bà Mạnh đã làm rung chuyển thị trường khi kéo theo nhiều lo ngại rằng vụ việc này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc- hiện đang rơi vào cuộc chiến thuế quan gay go. Hai bên đã đồng ý rằng đàm phán thương mại phải được kết thúc trước ngày 1/3.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ