• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

[Nóng] Thủ phạm đánh bom đẫm máu Sri Lanka: "bàn tay" quốc tế với nhóm Hồi giáo trong nước

Thế giới 22/04/2019 16:31

(Tổ Quốc) - Bước đầu chính quyền Sri Lanka đã đưa ra thông tin về thủ phạm đứng sau loạt nổ bom tại nước này vào đúng dịp lễ Phục sinh.

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Rajitha Senaratne hôm thứ Hai (22/4) tuyên bố, thủ phạm đứng phía sau một loạt vụ đánh bom tại nước này vào đúng ngày Phục sinh (21/4) – là nhóm vũ trang địa phương National Thowheed Jamath. Tuy nhiên, ông Senaratne cũng cho biết thêm, các vụ tấn công đã được tiến hành với sự trợ giúp của một mạng lưới khủng bố quốc tế rộng lớn.

"Chúng tôi không tin rằng các cuộc tấn công này chỉ do một nhóm người ở Sri Lanka", Bộ trưởng Senaratne nói. "Có một mạng lưới quốc tế mà nếu không có nó, thì các cuộc đánh bom [tại Sri Lanka] đã không xảy ra".

[Nóng] Thủ phạm đánh bom đẫm máu Sri Lanka: bàn tay quốc tế với nhóm Hồi giáo trong nước - Ảnh 1.

Quang cảnh tang thương bên trong một nhà thờ bị đánh bom tại Sri Lanka (ảnh: getty)

Theo CNN, hôm 11/4, lực lượng cảnh sát Sri Lanka đã phát đi một văn bản cảnh báo về khả năng tấn công và yêu cầu thắt chặt an ninh. Mặc dù vậy, lời cảnh báo này đã không nhận được sự quan tâm đúng mức.

Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka Harin Fernando đăng tải một bức hình chụp văn bản này lên trang Twitter của mình.

"Một số quan chức tình báo đã nắm được thông tin về vụ việc. Vì vậy, đã có một sự trì hoãn trong hành động. Những gì cha tôi nghe được cũng từ một quan chức tình báo. Cần phải có những hành động nghiêm túc để tìm hiểu tại sao lời cảnh báo này lại bị làm ngơ", ông Fernando tweet.

Cũng trong ngày 22/4, cảnh sát Sri Lanka thông báo 24 nghi phạm liên quan tới các vụ đánh bom đã bị bắt giữ. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về thảm kịch này.

National Thowheed Jamath là một nhóm Hồi giáo thành lập vào năm 2004 và chủ yếu đóng tại Tamil Nadu, Ấn Độ.

Hôm Chủ nhật (21/4), một loạt vụ nổ liên hoàn đã diễn ra tại một số nhà thờ Công giáo và khách sạn hạng sang tại đất nước Sri Lanka. khiến ít nhất 290 thiệt mạng và 500 người bị thương. Mục tiêu của đợt đánh bom đầu tiên là cộng đồng Công giáo thiểu số của Sri Lanka, vào đúng buổi sáng lễ phục sinh tại các nhà thờ ở Colombo, Negombo và Batticaloa. Ba khách sạn lớn thường được nhiều du khách phương tây lựa chọn khi tới thủ đô Colombo là Shangri-La, Cinnamon Grand và Kingsbury – cũng trở thành các mục tiêu đánh bom khủng bố.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ