[NÓNG] Tổng thống Brazil nhiễm COVID-19 sau nhiều tháng "coi nhẹ" dịch bệnh

Hồng Anh | 07-07-2020 - 22:00 PM

(Tổ Quốc) - Phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xác nhận kết quả xét nghiệm ông nhận được là "dương tính", theo báo The Guardian (Anh).

Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình trực tiếp, với sự tham gia của một nhóm phóng viên được chỉ định, Tổng thống Bolsonaro đã đeo khẩu trang và đích thân xác nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp COVID-19.

Trước đó, truyền thông Brazil đưa tin ông Bolsonaro đã có một số triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, và chính ông cũng xác nhận rằng mình bị ho nhiều kèm theo sốt 38 độ C và đã sử dụng thuốc hydroxychloroquine.

Được biết, sau khi trở về từ bệnh viện, nhà lãnh đạo Brazil cũng đã trấn an những người ủng hộ mình bên ngoài dinh Tổng thống rằng hình chụp X-quang phổi của ông “sạch sẽ”; tuy nhiên kết quả xét nghiệm mà ông nhận được lại là "dương tính".

Ông Bolsonaro, 65 tuổi, đã thường xuyên "coi nhẹ" những nguy cơ của đại dịch COVID-19 và phớt lờ các quy định về giãn cách xã hội, ngay cả khi Brazil trở thành quốc gia có số người nhiễm bệnh lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Hiện tại, với hơn 1,6 triệu ca nhiễm và hơn 65 ngàn ca tử vong do COVID-19 được xác nhận, Brazil vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ 2 này.

Hồi tháng 3 vừa qua, khi những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Brazil, vị Tổng thống dân túy cực hữu của nước này đã khẳng định trong một bài phát biểu trước toàn dân rằng nếu ông nhiễm COVID-19, thì ông sẽ rất nhanh chóng khỏi bệnh nhờ "nền tảng vận động viên" của mình, theo The Guardian.

Kể từ sau bài phát biểu trên, ông Bolsonaro đã tiếp tục tham gia nhiều sự kiện xã hội và các cuộc tuần hành, vận động chính trị. Ông thường xuyên đeo khẩu trang sai cách hoặc thậm chí không đeo khẩu trang khi xuất hiện ở những nơi đông người như vậy.

Kết quả xét nghiệm của Tổng thống Brazil đã được công bố chỉ 3 ngày sau khi ông dùng bữa trưa ở nhà Đại sứ Mỹ tại Brazil, ông Todd Chapman.

The Guardian cho biết, ngoài ông Bolsonaro, một số thành viên cấp cao trong nội các chính phủ Brazil cũng tham gia bữa tiệc mừng kỷ niệm Quốc khánh Mỹ tại nhà ông Chapman, trong đó bao gồm Ngoại trưởng Ernesto Araújo, Bộ trưởng Quốc phòng Fernando Azevedo và con trai ông Bolsonaro. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy ông Bolsonaro và các quan chức tham dự bữa tiệc đều không đeo khẩu trang.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM