• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nóng" trước thềm cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

Thế giới 11/03/2019 10:09

(Tổ Quốc) - Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ sẽ bắt đầu vào ngày 11/4, Ủy ban bầu cử quốc gia nước này công bố vào Chủ nhật.

Theo CNN, lúc này, các cử tri đang chuẩn bị sẵn sàng quyết định có nên tiếp tục trao niềm tin vào Thủ tướng Narendra Modi hay không.

Các chính trị gia đang sẵn sàng ở trạng thái tranh cử trong cuộc bỏ phiếu lớn nhất thế giới, với khoảng 900 triệu người đủ điều kiện đi bầu.

Người dân Ấn Độ sẽ bỏ phiếu cho Hạ viện 543 ghế - được gọi là Lok Sabha - và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo bảy giai đoạn trên khắp đất nước, kết thúc vào ngày 19/5.

Tất cả các phiếu bầu - từ 29 tiểu bang và bảy vùng lãnh thổ của liên minh - sẽ được tính vào ngày 23 tháng 5, Ủy ban bầu cử nước này cho biết trong một cuộc họp báo ở New Delhi.

Ông Modi và đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo đang tìm cách tái đắc cử sau chiến thắng vang dội năm 2014 với 282 ghế - thế đa số lớn nhất mà một đảng duy nhất nắm giữ trong 30 năm.

Nóng trước thềm cuộc bầu cử lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ấn Độ đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. (Nguồn: Getty)

Cuộc bầu cử diễn ra sau sự căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan về khu vực tranh chấp Kashmir - gần như đã đưa hai nước láng giềng vũ trang hạt nhân đến bờ vực chiến tranh.

Ấn Độ đã cứng rắn với Pakistan trong cuộc khủng hoảng này, cáo buộc Islamabad không làm đủ để ngăn chặn những kẻ khủng bố hoạt động trong biên giới của họ. Trong khi nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) đã nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom chết người ở quận Pulwama của Kashmir, New Delhi cũng cáo buộc Pakistan đã "trực tiếp" có liên quan trong vụ tấn công này. Islamabad bác bỏ mọi cáo buộc.

Ấn Độ cũng cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào những địa điểm nước này cho là một trại huấn luyện khủng bố tại đường kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan ở khu vực Kashmir đang tranh chấp.

Lập trường mạnh mẽ từ New Delhi có thể tăng cường sự ủng hộ cho ông Modi như nhà một lãnh đạo cứng rắn và thu hút phiếu cho đảng BJP.

Tuy nhiên, ông Modi cũng đang phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh sát sao.

Đảng đối lập chính, Đảng Quốc đại, do Rahul Gandhi lãnh đạo đang cố gắng vận động tại các khu vực quan trọng trước khi bỏ phiếu.

Trong số các yếu tố làm mờ hình ảnh của BJP, theo các chuyên gia, là những thách thức kinh tế ngày càng nghiêm trọng mà người dân Ấn Độ bình thường phải đối mặt, mặc dù tăng trưởng GDP lành mạnh.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng việc làm ngày càng tồi tệ với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 7,2% trong tháng 2, theo Trung tâm theo dõi kinh tế Ấn Độ (CMIE) có trụ sở tại Mumbai.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ