• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nóng vấn đề Ukraine không ngăn năng lượng Nga tới châu Âu

Kinh tế 25/12/2018 15:22

(Tổ Quốc) - Nga bảo đảm chuyển giao khí đốt tới châu Âu dù vấn đề thỏa thuận quá cảnh với Ukraine ra sao.

Nga sẵn sàng đảm bảo việc chuyển giao khí đốt theo hợp đồng dài hạn cho Liên minh châu Âu (EU) ngay cả khi không có thỏa thuận mới về quá cảnh khí đốt với Ukraine vào tháng 12/2019, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết.

Nóng vấn đề Ukraine không ngăn năng lượng Nga tới châu Âu - Ảnh 1.

Dự án năng lượng Nord Stream 2 của Nga và châu Âu đang bị Ukraine phản đối mạnh mẽ. (Nguồn: Nord Stream 2)

"Trong mọi trường hợp, chúng tôi đảm bảo việc chuyển giao khí đốt của Nga theo các hợp đồng dài hạn Gazprom đã ký kết. Theo tiến trình này, người tiêu dùng châu Âu sẽ được cung cấp khối lượng [khí đốt] cần thiết", ông Novak trả lời câu hỏi từ tờ báo Kommersant của Nga về kế hoạch chuyển giao tiếp khí đốt tới châu Âu trong trường hợp không có hợp đồng mới về quá cảnh khí đốt với Ukraine vào tháng 12 năm 2019.

Bộ trưởng năng lượng Nga nhấn mạnh rằng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Ukraine đã bị cản trở bởi tranh chấp pháp lý giữa công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine và công ty năng lượng Gazprom của Nga về việc giao hàng và quá cảnh khí đốt của Nga.

Nga và các nước châu Âu hiện cũng đang xúc tiến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu mà không qua Ukraine – điều đang bị Kiev và Mỹ phản đối mạnh mẽ.

Ông Novak cũng cho biết, thị trường nội địa về các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã trở nên tốt hơn so với bên ngoài, khi bình luận về thỏa thuận ổn định giá trên thị trường nhiên liệu mà Bộ Năng lượng Nga, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang (FAS) và các công ty dầu khí của Nga đạt được.

Đầu tháng 11, Bộ Năng lượng Nga, FAS và 10 công ty dầu khí lớn của Nga đã ký thỏa thuận ổn định thị trường nhiên liệu – có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/3/2019.

"Mặc dù thực tế là thỏa thuận sẽ có hiệu lực cho đến tháng 3, thị trường đã hoạt động trong các điều kiện khác nhau: giá dầu giảm hơn 20 USD / thùng, sau đó, giá sản phẩm xăng dầu thấp hơn nhiều so với con số được ghi trong thỏa thuận. Lúc này, thị trường nội bộ [về các sản phẩm dầu khí] đang hoạt động tốt", ông Novak nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ