Nóng: VBA bỏ giới hạn ngoại binh từng thi đấu ở ABL, hứa hẹn nhiều "hàng khủng" xuất hiện ở mùa giải 2020

(Tổ Quốc) - Mùa giải 2020 chứng kiến một sự thay đổi lớn trong điều lệ ngoại binh, khi những cầu thủ đẳng cấp cao ở ABL hoàn toàn được phép trở về thi đấu ở VBA.

Sau khi kỳ VBA Draft 2020 chính thức khép lại, NHM trái bóng cam ở Việt Nam còn một thứ để hóng chờ hơn tất cả. Đó là sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại binh, những người gần như làm nên một nửa sức mạnh cho các đội bóng.

Những năm về trước, VBA có ra một điều luật, quy định chỉ những ngoại binh chưa từng thi đấu ở đấu trường ABL (Asean Basketball League) mới được tham gia VBA. Hoặc là cầu thủ đó phải khoác áo một CLB tại VBA trước khi tham dự đấu trường ABL, thì họ mới đủ tư cách để tiếp tục thi đấu ở VBA trong các mùa giải tiếp theo.

Nóng: VBA bỏ giới hạn ngoại binh từng thi đấu ở ABL, hứa hẹn nhiều "hàng khủng" xuất hiện ở mùa giải 2020 - Ảnh 1.

VBA 2019 đã có một chút thay đổi để mở đường cho 2 ngoại binh khi đó là DeAngelo Hamilton và Mike Bell trở lại sau một mùa thi đấu tại ABL.

Điều này giúp hạn chế sự chênh lệch về trình độ khi các ngoại binh ở ABL sở hữu kỹ năng rất cao. Nhưng với những thông tin chính thức đến từ phía VBA, điều này sẽ bị xóa bỏ trong mùa giải mới.

Lý giải cho quyết định này, Giám đốc Điều hành VBA, ông Trần Chu Sa cho biết: "Việc cấm các cầu thủ đến từ ABL không có quá nhiều ý nghĩa cho công tác quản lý của giải đấu. Bởi chúng ta cần phải cấm toàn bộ các cầu thủ ở những giải đấu có trình độ tương đương như PBA (Giải bóng rổ nhà nghề Philippines) hay B-League (Giải VĐQG Nhật Bản)".

Đây cũng sẽ là một tin cực vui đối với những ai yêu mến VBA, nhất là trong bối cảnh mỗi đội bóng chỉ còn có thể sử dụng một cầu thủ Việt kiều ở mùa giải tới. Tuy nhiên, để tránh trường hợp các cầu thủ ngoại binh có trình độ quá cao, VBA cũng vẫn giữ mức giới hạn quỹ lương nhất định cho các cầu thủ này.

Nóng: VBA bỏ giới hạn ngoại binh từng thi đấu ở ABL, hứa hẹn nhiều "hàng khủng" xuất hiện ở mùa giải 2020 - Ảnh 2.

Mặc dù bỏ giới hạn về luật lệ với các ngoại binh, thế nhưng có lẽ sẽ rất khó để được trông thấy siêu trung phong Samuel Deugara tại đấu trường VBA. Ảnh: VBC.

Như vậy, NHM có thể yên tâm phần nào, bởi nếu có sự phân hóa quá lớn về mặt đẳng cấp, các trận đấu sẽ không khác gì màn trình diễn cá nhân của các ngoại binh, chưa kể đến vấn đề hòa nhập với các cầu thủ nội binh. "Chúng ta sẽ nhắm đến những cầu thủ trẻ đang khát khao thể hiện hoặc là những lão tướng ABL", ông Trần Chu Sa cho biết thêm.

Thêm một thông tin đáng chú ý khác, đó là các đội bóng tại VBA sẽ có quyền thay đổi ngoại binh tự do trong 2/3 chặng đường của mùa giải. Sau thời hạn trên, họ sẽ chỉ có quyền thay đổi một lần trong trường hợp bất khả kháng như chấn thương dài hạn. Điều này cũng giúp các đội bóng có thêm sự lựa chọn thay thế, phòng trường hợp các ngoại binh không đáp ứng được yêu cầu hoặc chấn thương không mong muốn.

Với những sự thay đổi như trên, NHM có thể hy vọng về chất lượng VBA sẽ không hề sụt giảm với sự xuất hiện của những ngoại binh trình độ cao. Đây sẽ là động lực để giúp VBA ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với các khán giả đại chúng, qua đó mở rộng hình ảnh của giải đấu lên toàn đất nước Việt Nam.

Nóng: VBA bỏ giới hạn ngoại binh từng thi đấu ở ABL, hứa hẹn nhiều "hàng khủng" xuất hiện ở mùa giải 2020 - Ảnh 3.

Giờ đây không cần chờ tới ABL, người hâm mộ ở VBA cũng có thể chứng kiến những cái tên mới mẻ và chất lượng từ một giải đấu uy tín của khu vực. Ảnh: Saigon Heat.

NHẬT PHẠM

Tin mới