• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nóng" với Nga, Ukraine giục Liên hợp quốc ra mặt chốt hạ xung đột

Thế giới 21/02/2019 10:18

(Tổ Quốc) - Ukraine muốn Liên hợp quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực xung đột miền đông.

Một chiến dịch gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc ủy nhiệm có thể mang tính quyết định trong việc chấm dứt cuộc xung đột phía đông Ukraine với phe ly khai được Nga hậu thuẫn, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ngày 20/2.

Ông Petro Poroshenko cáo buộc Nga đã tiến hành một "cuộc chiến không được tuyên bố chống lại đất nước tôi", nhưng nói rằng, chính phủ của ông sẵn sàng thảo luận về một hoạt động gìn giữ hòa bình đa quốc gia có "mục tiêu rõ ràng là chấm dứt sự gây hấn của Nga và khôi phục chủ quyền của Ukraine".

Nóng với Nga, Ukraine giục Liên hợp quốc ra mặt chốt hạ xung đột - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AP)

Ông nói với Đại hội đồng LHQ rằng đây cũng có thể là lúc cộng đồng quốc tế "đặt Nga vào vị trí của nước này", bắt đầu bằng cách tước quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an của Moscow, ít nhất là về các vấn đề "liên quan đến hành động của Nga chống lại Ukraine. "

Việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào đầu năm 2014 và việc nước này được cho là duy trì ủng hộ đối với lực lượng li khai miền đông Ukraine đã bị khiến mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây xuống thấp.

Tuần trước, các quan chức Hoa Kỳ nói với Hội đồng Bảo an rằng một thỏa thuận năm 2015 nhằm mang lại hòa bình cho miền đông Ukraine vẫn chưa được thực hiện và dân thường đang phải trả giá đắt.

Ông Poroshenko cho biết Ukraine đầy hy vọng khi Tổng thư ký Guterres đã đưa việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine vào trong số các ưu tiên của ông cho năm 2018, và bày tỏ sự tiếc nuối rằng "chưa có nhiều tiến bộ."

Ông nhắc lại rằng vào tháng 3 năm 2015, ông đã yêu cầu Hội đồng Bảo an triển khai một hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ ở phía đông, nhưng sáng kiến này đã bị Nga bác bỏ.

Ông Poroshenko nói rằng ông "vẫn là một người tin tưởng mạnh mẽ" vào một lực lượng đa quốc gia được LHQ ủy nhiệm bởi vì đây "có thể là một yếu tố quyết định trong việc mang lại hòa bình cho Donbas".

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc thảo luận mang tính xây dựng về sáng kiến này", ông nói.

Ông Poroshenko cho biết, bất kỳ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nào ở miền đông phải mở rộng "ra toàn bộ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả (vùng biên giới), và chuẩn bị cho việc rút quân Nga và vũ khí của họ khỏi lãnh thổ của chúng tôi, cũng như giải thể tất cả các cơ quan bất hợp pháp và cấu trúc."

Moscow đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về một nhiệm vụ của LHQ tại miền đông Ukraine, nhưng bác bỏ yêu cầu của Ukraine rằng lực lượng nên được triển khai dọc theo biên giới của khu vực ly khai với Nga.

Moscow bác bỏ tuyên bố của Ukraine rằng họ đã gửi quân đội thường xuyên tới hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở phía đông và khẳng định rằng những Nga ở cùng phe ly khai là những công dân tư nhân đóng vai trò tình nguyện.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ