• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ cầu thủ ĐT nữ Việt Nam nhập viện sau trận chung kết bóng đá nữ

Thể thao 09/12/2019 15:27

(Tổ Quốc) - Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung đã phải nhập viện vì kiệt sức sau khi cùng ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vô địch.

Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung đã được đưa vào bệnh viện do kiệt sức ngay sau khi cùng cùng ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vô địch. Trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng, các cô gái Việt Nam đã bị vắt hết sức lực trong trận đấu này. Bàn thắng duy nhất của Hải Yến đã giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 để lần thứ 6 bước lên ngôi vô địch.

Nữ cầu thủ ĐT nữ Việt Nam nhập viện sau trận chung kết bóng đá nữ - Ảnh 1.

Trưa 9/12, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đến bệnh viện tại Manila (Philiippines) để thăm hỏi trung vệ Trần Thị Hồng Nhung. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, dưới sự theo dõi chăm sóc kỹ lưỡng của các bác sĩ, sức khoẻ của Hồng Nhung đang dần ổn định. 

Nguyên nhân dẫn đến kiệt sức của Nhung được các bác sĩ xác định do vận động quá sức. Sau khi truyền nước, Hồng Nhung đã ăn được súp và sẽ tiếp tục tĩnh dưỡng. 

Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1992, quê Hà Nam) là một trong những trụ cột của ĐT nữ Việt Nam và của CLB bóng đá nữ Hà Nam. Nhung được đánh giá là cầu thủ có chuyên môn tốt. Tại vòng loại thứ hai Olympic 2020, Hồng Nhung đã giúp đội bóng đạt thành tích toàn thắng để giành vé đến vòng loại cuối cùng.

Không chỉ Hồng Nhung, sau trận chung kết, trung vệ Chương Thị Kiều cũng bị dính tổn thương phần mềm, xước một khoảng da lớn ở đùi sau chân trái. Các bác sĩ đội nữ Việt Nam đã phải quấn băng xung quanh chỗ đau để Kiều thi đấu tiếp. Vết thương cũng khiến Kiều không thể nghỉ ngơi trọn vẹn buổi tối sau trận đấu. Hiện vết thương của Chương Thị Kiều đang được các bác sĩ của Đoàn chăm sóc để sớm hồi phục.


Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ