Nữ CĐV bị bắn pháo sáng kể lại giây phút kinh hoàng trên sân Hàng Đẫy

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ bệnh viện, nữ bệnh nhân đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật thành công và được chuyển từ khoa Cấp cứu về khoa Bỏng của Bệnh viện Xanh Pôn.

Tối 11/9, chị Tô Huyền Anh (SN 1985) là nữ cổ động viên bị pháo sáng bắn vào chân khi đang theo dõi trận bóng giữa Hà Nội - Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

Chia sẻ trên trang Zing.vn, chị Huyền Anh cho biết chị cùng một số đồng nghiệp đi xem trận bóng trên sân Hàng Đẫy vì muốn cổ vũ cho CLB Hà Nội ở vòng 22 V.League. Khi đến sân, chị chọn chỗ ngồi ở giữa khán đài A3 để dễ dàng theo dõi.

Chị cho biết, trong hiệp 1, CĐV Nam Định hò reo cổ vũ rất nhiệt tình và đã liên tục đốt pháo sáng trên khán đài khiến nhân viên an ninh phải phát loa cảnh báo. Đến đầu hiệp 2, khi đội CLB Hà Nội dẫn cách biệt tỷ số 4-1 thì nhóm cổ động viên Nam Định ngồi đối diện khán đài chị Huyền Anh tiếp tục đốt pháo, đánh trống.

Rồi đột nhiên, chị thấy một quả pháo sáng từ khán đài B bắn thẳng về phía khán đài A mình đang ngồi. Một mảnh pháo sau khi rơi xuống cabin của trọng tài đã rơi trúng chân trái của nữ cổ động viên.

Nữ CĐV bị bắn pháo sáng kể lại giây phút kinh hoàng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Tình hình bệnh của chị Huyền Anh

"Tôi không bao giờ ngờ được quả pháo sẽ rơi vào chân mình. Tôi sững sờ không nghĩ được gì nữa, để yên cho mọi người sơ cứu và đưa mình vào bệnh viện", Huyền Anh ngỡ ngàng kể lại trên trang này.

Theo thông tin từ bệnh viện, nữ bệnh nhân đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và được chuyển từ khoa Cấp cứu về khoa Bỏng của Bệnh viện Xanh Pôn.

Hiện nữ cổ động viên này vẫn phải điều trị tích cực. Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, trưởng khoa bỏng bệnh viện Xanh Pôn cho biết trên báo Trí Thức Trẻ:

"Bệnh nhân bị bỏng do tai nạn hỏa khí, được cấp cứu tại bệnh viện vào lúc 20h30 tối 11/09. Sau khi sơ cứu, chúng tôi đã tiến hành mổ cắt bỏ phần bị bỏng, dập nát. Rất may vết bỏng không làm tổn thương dây thần kinh hay mạch máu.

Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, vùng tổn thương là 15x30 cm. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành ghép da tại vùng tổn thương cho bệnh nhân.

Nữ CĐV bị bắn pháo sáng kể lại giây phút kinh hoàng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh 3.

Nhiều người tập trung tại bệnh viện theo dõi sức khỏe nữ CĐV

Vết thương do sức nổ thì tốt nhất nên cầm máu trước. Sau đó, kiểm tra xem có tổn thương ở xương thì cố định bằng nẹp cứng để di chuyển tránh khiến nạn nhân sốc vì đau".

Vào sáng nay, 4 thành viên đại diện hội CĐV Nam Định để đến bệnh viện để thăm hỏi. Tuy nhiên, vì vẫn còn khá phẫn nộ với hành động bắn pháo sáng và bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi, đại diện gia đình là chồng chị Huyền Anh đã từ chối tiếp nhóm CĐV nay.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm nay đã giao Công an TP chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ.

Khoảnh khắc pháo sáng bay như tên lửa vào đám đông khán giả gây thương tích. (nguồn: On Sport).

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Tin mới