• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ diễn viên "Về nhà đi con" bức xúc trước tin đồn làm ăn lừa đảo

Giải trí 15/07/2019 14:51

(Tổ Quốc) - Nữ diễn viên Hoàng Kim Ngọc rất bức xúc trước trang tin điện tử cho rằng công ty của cô làm ăn lừa đảo.

Nữ diễn viên Hoàng Kim Ngọc từng có thời gian công tác tại Nhà hát kịch Hà Nôi. Không chỉ làm nghệ sĩ sân khấu, cô còn tham gia phim truyền hình như: 'Sát thủ online' của đạo diễn Mai Hiền. Thời gian gần đây, diễn viên Hoàng Kim Ngọc được nhiều người biết đến hơn khi đảm nhận nhân vật Uyên – vợ của nhân vật Thành (diễn viên Tiến Lộc đóng) trong bộ phim truyền hình đình đám 'Về nhà đi con'.

65155961_2472095676175735_8242513918627414016_n

Hoàng Kim Ngọc

Bên cạnh đó, Hoàng Kim Ngọc còn là Hoa hậu Doanh nhân. Ngoài làm nghệ thuật, nữ diễn viên "Về nhà đi con" còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt, cô sở hữu và phân phối dòng sản phẩm dành cho tóc.

Mới đây, trên một trang tin bất ngờ có bài viết tố công ty của diễn viên Hoàng Kim Ngọc có dấu hiệu "lửa đảo" khách hàng, cho rằng dòng sản phẩm chăm sóc tóc của cô không thực sự tốt như lời quảng cáo.

61291077_2420027234715913_436094344827502592_o

Hoàng Kim Ngọc bên cạnh bạn diễn Về nhà đi con - Thu Quỳnh và Tiến Lộc

Phóng viên báo điện tử Tổ Quốc đã liên hệ với diễn viên Hoàng Kim Ngọc để trao đổi cụ thể và cô khá thẳng thắn cho biết: "Tôi rất bức xúc khi một trang tin điện tử đã đăng tin sai lệch về công ty tôi. Chúng tôi có đầy đủ hóa đơn đầu vào và số công bố cũng như báo cáo thành phần trên sở Y Tế, được cấp phép lưu hành. Có thể tôi sẽ khởi kiện ngược lại đơn vị truyền thông này. Bởi khi đưa một thông tin nào đó thì phải hỏi phía bên tôi, và chúng tôi cũng có giấy tờ đầy đủ cho mọi sản phẩm. Vậy nên tôi không ngần ngại bất cứ điều gì".

"Khi đọc vào bài, cũng thấy đơn vị truyền thông đó đăng tải wedsite công ty của tôi cũng sai. Một điều đơn giản như vậy cũng nhầm lẫn", nữ diễn viên Về nhà đi con nói thêm.

Cô cũng bày tỏ, để có một thông tin chính xác nhất khi công bố đến khách hàng là cần phải đi kiểm nghiệm, gửi phiếu kiểm nghiệm xác định mới đánh giá được./.


Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ