Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới)

Diệu Thu | 22-09-2020 - 13:44 PM

(Tổ Quốc) - Sau rất nhiều đắn đo, nữ sinh này đã quyết định tạm dừng việc du học tại Mỹ và quyết định về nước nộp hồ sơ đăng ký vào ngành Bác sĩ Y khoa của VinUni.

Việt Nam ngày càng có nhiều công trình giáo dục, nhiều trường Đại học tiếp thu tinh hoa của môi trường đào tạo quốc tế, vượt trội cả về kiến trúc, cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Chưa kể mức học phí cao ngất ngưởng, hàng trăm thậm chí lên tới cả tỷ đồng mỗi năm và chỉ cần nhắc đến tên những ngôi trường đình đám ấy, dân tình đã nghĩ ngay đến hội "rich kids".

Không ngoại lệ, hiện tại VinUni đang trở thành một trong những ngôi trường Đại học dành được rất nhiều sự quan tâm của học sinh, sinh viên cả nước. Bên cạnh kiến trúc sang xịn mịn, trên trang fanpage chính thức, nhà trường vừa mới công bố danh sách các tân sinh viên khoá 1 có thành tích xuất sắc, nhận học bổng khủng, khiến ai xem xong profile cũng phải xuýt xoa khen ngợi, như cô bạn Nguyễn Hương Giang là một ví dụ điển hình.

Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 1.

Nữ sinh có thành tích xuất sắc, trở thành tân sinh viên khoá 1 của VinUni.

Liên hệ với nhân vật, Nguyễn Hương Giang sinh năm 2001, là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm lớp 6 đến lớp 12. Cô bạn đã từng có một năm du học tại trường Bryn Mawr College, Mỹ, sau đó quyết định về nước nộp hồ sơ vào VinUni. Thậm chí khi du học Mỹ, cô bạn còn xuất sắc đạt GPA 3.95/4.0, sở hữu hàng loạt điểm số khủng: IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới), SAT II Chemistry: 800/800, SAT II Math 800/800, SAT II Biology: 760/800.

Hương Giang cho biết: "Cả hai bố mẹ mình đều là bác sĩ nên từ sớm mình đã có niềm yêu thích, đam mê với nghề. Ở Mỹ mình không học Y mà theo ngành Hoá sinh nhưng bản thân vẫn mong muốn làm trong ngành chăm sóc sức khoẻ nên sau khi VinUni mở đơn thì mình suy nghĩ rất nhiều và bàn bạc với gia đình apply ngành Bác sĩ Y khoa, từng bước hiện thực hoá ước mơ.

Thực ra thì quyết định cũng có phần mạo hiểm vì VinUni là trường mới thành lập, chưa kể bản thân mình khá tiếc ngôi trường ở Mỹ bởi chất lượng dạy học và mọi điều kiện đều không chê vào đâu được. Tuy nhiên sau một vài lần đi thăm trường, hiểu hơn về chương trình đào tạo thì mình thấy yên tâm hơn. Cơ sở vật chất riêng cho ngành Y của VinUni rất tiến bộ, đầu tư, tiếp thu tinh hoa quốc tế."

Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 2.
Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 3.

Nữ sinh từng là du học sinh xuất sắc tại Mỹ với điểm GPA 3.95/4.0.

Khi đăng ký vào VinUni, nữ sinh được hỗ trợ tài chính 80% cho chương trình đào tạo 4 năm. Được biết Hiệu trưởng và Viện trưởng sẽ đánh giá các sinh viên tài năng để cấp Học bổng Tài năng (merit based) ở mức 90% và 100% chi phí đào tạo. Riêng sinh viên Đặc biệt tài năng sẽ được xét cấp Học bổng toàn phần, bao gồm 100% chi phí và sinh hoạt phí liên quan. Trường cũng có các gói hỗ trợ tài chính lên đến 80% cho các sinh viên chưa đủ điều kiện tài chính nhằm thu hút nhân tài. Nhà trường cam kết liên tục trong 5 niên khóa đầu tiên, tất cả sinh viên sẽ được VinUni hỗ trợ 35% chi phí, tương đương với khoảng US14.000 trong suốt thời gian học tập tại trường.

Cô bạn chia sẻ bản thân từng căng thẳng trong một thời gian khá dài để thực hiện giấc mơ du học Mỹ bởi vậy khi trở về Việt Nam có chút tiếc nuối, lưu luyến. Hương Giang nói: "Với mình để apply học bổng Mỹ, kinh nghiệm lớn nhất là phải chuẩn bị thật sớm và kỹ lưỡng, có kế hoạch rõ ràng ngay từ ban đầu. Quá trình đánh giá hồ sơ ở bên Mỹ không chỉ dựa trên điểm số cao hay hoạt động ngoại khoá hoành tráng mà còn phụ thuộc cách kể những câu chuyện logic của ứng viên."

Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 4.
Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 5.

Cựu học sinh trường Amsterdam không những sở hữu thành tích khủng mà còn vô cùng xinh xắn.

Trước đó, nữ sinh xuất sắc rinh về hàng loạt thành tích nổi bật ở các kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh chẳng hạn: Giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quận; Giải Nhì Olympic Tiếng Anh cấp thành phố năm 2015-2016; Giải Nhì Olympic Tiếng Anh cấp thành phố năm 2017-2018. Ngay từ lớp 10, Hương Giang đã xây dựng hồ sơ du học, bắt đầu học SAT và ôn luyện TOEFL. Cô bạn tự ôn SAT cũng như dành thời gian để phân tích những lỗi sai gặp mắc phải khi luyện đề.

"Mình hy vọng sắp tới vào VinUni sẽ được học nhiều giảng viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm, nhà trường hướng đến đào tạo ra các thế hệ không chỉ tài giỏi về học thuật mà còn năng nổ, có trách nhiệm với cộng đồng.", Giang tâm sự.

Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 6.
Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 7.
Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 8.
Nữ du học sinh 2K1 từ bỏ ĐH Mỹ về học Y khoa tại VinUni: GPA 3.95/4.0, IELTS 8.5, SAT 1530 (top 1% cao nhất thế giới) - Ảnh 9.

Một số hình ảnh đời thường dễ thương của cô bạn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.