• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ du khách thiệt mạng chỉ vì một tấm ảnh "sống ảo"

Du lịch 04/06/2019 08:34

Do mải mê tạo dáng không để ý xung quanh, nữ du khách đã trượt chân và ngã từ đỉnh thác xuống phía dưới.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 31/5 vừa qua tại thác Eagle gần North Tahoe, công viên Emerald Bay State Park ở California, Mỹ. Nạn nhân là Stephanie Espinosa, 35 tuổi, nữ du khách người Mỹ, không may trượt chân từ trên đỉnh thác xuống phía dưới rồi tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do mải mê chụp hình không để ý xung quanh, du khách Mỹ đã trượt chân. Các nhân chứng cho biết, người phụ nữ đứng gần phía rìa ngoài để chụp selfie, trong khi xung quanh không có rào chắn.

Nữ du khách thiệt mạng chỉ vì một tấm ảnh sống ảo - Ảnh 1.

Địa điểm nơi xảy ra vụ tai nạn chết người

Đội cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân bị cuốn ra vịnh Emerald. Sau tai nạn, đại diện công viên đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời cảnh báo du khách nên thận trọng khi chụp hình tại những khu vực vốn trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như thác nước, sông, suối.
Nữ du khách thiệt mạng chỉ vì một tấm ảnh sống ảo - Ảnh 2.

Nhiều người trẻ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để có được bức hình selfie "để đời"

Theo nghiên cứu, ít nhất 250 ca du khách tử vong liên quan tới chụp ảnh selfie trên toàn cầu từ năm 2011 đến 2017. Độ tuổi trung bình của nạn nhân là 23. Trong đó, nguyên nhân tử vong chủ yếu do đuối nước hoặc trượt chân khi chụp ảnh từ thác nước, đứng ở đường ray khi tàu hỏa đi qua, ngã từ trên cao. Một số khác chết vì động vật hoang dã tấn công hoặc điện giật.

Một số quốc gia như Nga, Ấn Độ đã thực hiện chiến dịch "Selife an toàn" hoặc thiết lập những khu vực cấm chụp selfie.

Nữ du khách thiệt mạng chỉ vì một tấm ảnh sống ảo - Ảnh 3.

Hồ Tahoe là một trong những địa điểm thu hút rất đông khách du lịch

Công viên Emerald Bay State Park nằm ở bang California, Mỹ. Một trong những điểm thu hút khách du lịch tại đây là hồ Tahoe, được coi là bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Vào những ngày cuối tuần, trung bình khoảng 200.000 từ khắp nước Mỹ và thế giới đổ về đây nghỉ ngơi.

Theo Dân trí

NỔI BẬT TRANG CHỦ