• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ sinh phát hiện chết trong tư thế treo cổ học lực khá, không có biểu hiện bất thường

Pháp luật 01/11/2018 15:01

(Tổ Quốc) - Theo thầy cô và bạn bè, N. là học sinh có học lực khá. Trước khi phát hiện tử vong, em không có biểu hiện nào bất thường.

Chiều 1/11, cơ quan chức năng TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ sinh Lê Thị Hồng N. (SN 2002, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Nữ sinh phát hiện chết trong tư thế treo cổ học lực khá, không có biểu hiện bất thường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TP.

Trước đó khoảng 8h sáng cùng ngày, một người bạn đến nhà gọi N. đi học thì hoảng hốt khi phát hiện N. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo cho cơ quan chức năng.

Được biết, thời điểm phát hiện sự việc bố mẹ của nạn nhân đang đi làm. N. là con đầu trong gia đình có 2 chị em, gia đình thuộc diện khó khăn. N. đang là học sinh lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng.

Trao đổi qua điện thoại, cô Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng thông tin, N. học lực loại khá, có quá trình học tập rèn luyện tốt. Thời gian gần đây em không có biểu hiện nào bất thường. Cách đây hai hôm, mọi người còn thấy em rất vui vẻ đại diện cho lớp lên nhận giải bóng chuyền do nhà trường tổ chức.

"Mới đây, bố mẹ chưa nộp các khoản tiền nên cô chủ nhiệm lên gặp ban giám hiệu xin miễn giảm vì hoàn cảnh riêng của em rất khó khăn, dù không thuộc diện hộ nghèo. Sau đó các khoản thu nộp theo quy định được cô chủ nhiệm và quỹ hội của lớp giúp đỡ nên giờ này đã hoàn thành", cô Yến nói.

Cô Yến cho biết thêm, hiện nhà trường đang vận động tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình em N.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ