Nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam tử vong bất thường trên cầu bộ hành Suối Tiên do nhồi máu cơ tim

(Tổ Quốc) - Công an điều tra xác định nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam tử vong bất thường trên cầu bộ hành Suối Tiên do nhồi máu cơ tim chứ không phải do ngộ độc thức ăn.

Ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã xác định được nguyên nhân nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam tử vong bất thường trên cầu bộ hành Suối Tiên.

Nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam tử vong bất thường trên cầu bộ hành Suối Tiên do nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân là nữ sinh viên Đ.T.T.L. (19 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên). Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi nữ sinh viên, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định nữ sinh tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên là do nhồi máu cơ tim chứ không phải ngộ độc thức ăn.

Như đã thông tin, khoảng 7h30' ngày 15/12, nữ sinh viên L. đi bộ lên cầu bộ hành Suối Tiên, hướng từ phía quận 9 về quận Thủ Đức, TPHCM. Khi nữ sinh L. đi lên cầu được một đoạn thì bất ngờ nôn ói rồi gục ngã. 

Nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam tử vong bất thường trên cầu bộ hành Suối Tiên do nhồi máu cơ tim - Ảnh 2.

Cầu bộ hành Suối Tiên nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, một phụ nữ đang ở gần đó chạy đến sơ cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin báo, công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ điều tra.

Minh Tuệ

Tin mới