Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai?

Quang Vũ | 27-11-2020 - 13:26 PM

(Tổ Quốc) - Dù có bằng thạc sĩ và công việc nhà nước ổn định thu nhập hàng trăm triệu đồng trên thành phố, tuy nhiên chị Lê Ngọc (36 tuổi, Lâm Đồng) đã từ bỏ ước mơ để lựa chọn công việc trồng rau, nuôi thú cưng thỏa mãn đam mê làm nông nghiệp cũng như thay đổi vấn đề tài chính.

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 1.

Nhắc tới Lê Ngọc, hẳn nhiều người rất khâm phục về thành tích học tập của chị. Lê Ngọc tốt nghiệp 3 trường Đại Học: Cử Nhân Kinh Tế Kỹ Thuật ĐH Nông Lâm Thủ Đức, Cử Nhân Luật Đại Học Huế và tấm bằng danh giá Thạc Sĩ Luật Đại Học Huế. Với kiến thức của mình, Lê Ngọc dễ dàng tìm kiếm được công việc thu nhập cao tới hàng trăm triệu đồng một tháng, mức thu nhập mà nhiều sinh viên mới ra trường ước mơ. Chị làm Giám đốc tài chính, tư vấn tài chính cho nhiều công ty lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc đúng chuyên môn, sở trường đem lại cho chị thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, năm 2017, Lê Ngọc đã có quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên khi từ bỏ công việc trên thành phố nhiều cơ hội để trở về bắt đầu gây dựng sự nghiệp bằng nghề nông.

Điều gì đã khiến Lê Ngọc có quyết định như vậy?

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 2.

Trở về quê hương, Lê Ngọc chứng kiến cảnh người dân quê mình còn quá nhiều vất vả, lam lũ với mảnh ruộng, quanh năm chỉ biết 2 vụ chuyên trồng lúa, sản lượng cũng thấp và thu nhập không ổn định, lại luôn phải vay mượn khắp nơi để có tiền lo cho con đi học chuyên nghiệp. Chính điều đó đã thôi thúc cô gái trẻ cần phải làm điều gì đó mà người dân ở quê mình không dám làm. Đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

"Từ những kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập, cùng với niềm đam mê yêu thích ngành đã học, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường ĐH, mình đã mơ ước sau này phải xây dựng được một trang trại hoa, cây cảnh và rau quả sạch của chính mình", Lê Ngọc chia sẻ.

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 3.

Bỏ thành phố với thu nhập hàng trăm triệu đồng để về quê làm nông là quyết định táo bạo

Với niềm đam mê nông nghiệp sẵn có khi còn nhỏ và khát khao thay đổi cách nhìn về nông nghiệp, với kiến thức từng học trường nông lâm Lê Ngọc muốn giải quyết bài toán kinh tế tài chính cho bà con vùng quê nghè. và Chị đã quyết định mua một mảnh đất rộng tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để bắt đầu xây dựng ước mơ cung cấp rau sạch cho mọi người dân trong cả nước. Tuy nhiên, bắt tay vào công việc, những khó khăn về giống, kinh nghiệm sản xuất,... chồng chất trước mắt. Cuộc sống nơi thôn dã bình dị và tĩnh lặng, khác hẳn cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp của phố phường đôi lúc cũng làm chị Ngọc cảm thấy nao lòng.

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 4.

Chị Ngọc đã chia sẻ với bà con các dân tộc ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt ở đây gây ra.

Thời tiết Tây Nguyên rất khắc nghiệt, cái nắng nóng của đất Tây Nguyên khiến cho nhiều loại rau quả khó có thể sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt, bà con dân tộc ở khu vực xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng rất thiếu nước sinh hoạt. Chị Ngọc đã khoan nhiều giếng nước sạch để cho bà con các dân tộc dùng chung. Chất lượng cuộc sống của bà con nhờ vậy mà được cải thiện đáng kể.

Trái ngược với mùa khô khan hiếm nước, mùa mưa ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt. Nước ngập úng khiến cho nhiều loại rau quả không thể tồn tại được. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường và lòng quyết tâm không gì lay chuyển được, Lê Ngọc dần dần khắc phục được những khó khăn để xây dựng sự nghiệp của mình.

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 5.

Những khó khăn những ngày đầu xây dựng trang trại không làm chị Ngọc lùi bước

Thạc sỹ luật học Lê Ngọc lại lao vào học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu về các loại giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Lâm Đồng. Chị Ngọc nghiên cứu các phương pháp trồng rau sạch tiên tiến nhất trên thế giới và trong nước để áp dụng vào công việc của mình. Chị muốn mọi người dân trên dải đất hình chữ S này phải được dùng rau sạch. Chị Ngọc tâm sự: "Ước mơ của tôi là cung cấp được rau sạch đến mọi người, kể cả người có thu nhập thấp nhất.".

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 6.

Chị Ngọc cần mẫn và quyết tâm thực hiện mơ ước của mình

Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, chỉ trong vòng ba năm, chị Ngọc đã xây dựng được hệ thống trang trại trồng rau sạch năng suất cao, chất lượng đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu. Chị Ngọc đang từng bước xây dựng một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường. Hiện cơ sở của chị Ngọc đã cung cấp rau sạch cho một số công ty tại Bình Dương và Đồng Nai. Sản phẩm của chị được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và độ an toàn.

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 7.

Chị Ngọc hạnh phúc bên thú cưng của mình

Thành công bước đầu càng củng cố niềm tin và quyết tâm của chị Ngọc. Sự tin tưởng của người tiêu dùng chính là lợi nhuận lớn nhất mà chị Ngọc thu được. Nó trở thành động lực để chị tiếp tục cố gắng nhằm xây dựng một thương hiệu rau sạch thân thiện với mọi gia đình Việt.

Cùng với việc trồng rau sạch, chị Lê Ngọc còn mở một khu lưu trú cho thú cưng. Là một người yêu động vật, chị muốn tạo môi trường thuận lợi và tốt đẹp nhất để cho thú cưng được chăm sóc chu đáo và hòa mình với thiên nhiên.

Nữ thạc sỹ từ bỏ mức thu nhập cả trăm triệu đồng về trồng rau là ai? - Ảnh 8.

Ngoài giờ làm việc, chị Ngọc cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện

Con đường thực hiện ước mơ đó còn rất dài và nhiều gian nan. Tuy nhiên, với tâm huyết của mình, chắc chắn chị Lê Ngọc sẽ góp phần vào việc loại bỏ thực phẩm bẩn ra khỏi bữa cơm của người Việt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM