Nữ y tá thừa nhận khai báo sai quanh cái chết của Maradona

(Tổ Quốc) - Lời khai lần thứ nhất và thứ hai của nữ y tá Dahiana Gisela Madrid quanh cái chết của Maradona không giống nhau.

Trong bản báo cáo thứ hai về buổi sáng trước khi Maradona qua đời (25/11), nữ y tá Dahiana Gisela Madrid viết: "Nhận nhiệm vụ lúc 06h30, bệnh nhân đang nghỉ ngơi. 07h30, có tiếng đi lại của bệnh nhân trong phòng và tiểu tiện ở phòng vệ sinh. 08h30, bệnh nhân vẫn đang nghỉ ngơi...".

Trong khi trước đó, nữ y tá này lại khai rằng vào lúc 06h30 khi tới nhận nhiệm vụ, cô có trực tiếp vào phòng để kiểm tra Maradona. Madrid khai rằng công ty Medidom đã bắt cô phải báo cáo sai sự thật về lần cuối nhìn thấy Cậu bé vàng.

Vào lúc 11h55, sau khi gọi nhiều lần mà không thấy Maradona hồi đáp, bác sĩ tâm thần Susana Cosachov và nhà tâm lý học Carlos Diaz đã vào phòng. Lúc 12h10, nữ y tá Madrid thấy mạch của Maradona không còn đập và bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Nữ y tá thừa nhận khai báo sai quanh cái chết của Maradona - Ảnh 1.

Xe cấp cứu tới hỗ trợ Maradona nhưng đã quá muộn.

Lúc 12h17, cuộc gọi cấp cứu đầu tiên từ điện thoại của nữ y tá là tới công ty Swiss Medical, 11 phút sau thì xe cấp cứu của công ty này tới nơi. Trước đó vào lúc 12h16, bác sĩ riêng của Maradona có gọi đến cho 911 để yêu cầu xe cấp cứu nhưng không nói rõ là cho Maradona.

Hiện nhiều cuộc điều tra quanh cái chết của Cậu bé vàng vẫn đang được diễn ra.

Đoàn Dự

Tin mới