• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

OECD: Kinh tế thế giới đã đạt đỉnh

Kinh tế 22/11/2018 13:11

(Tổ Quốc) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD hôm thứ Tư (21/11) đưa ra báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất.

Nền kinh tế toàn cầu đã đạt đỉnh điểm và phải đối mặt với sự suy giảm do căng thẳng thương mại quốc tế và các điều kiện tiền tệ chặt chẽ hơn, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cảnh báo hôm thứ Tư (21/11).

OECD, nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu, cho biết họ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của mình năm 2019 xuống còn 3.5% so với 3.7% trước đó.

Ước tính tăng trưởng năm 2018 không thay đổi, vẫn giữ ở mức 3,7%.

Năm 2020, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,5%, theo báo cáo kinh tế mới nhất của OECD.

"Toàn cảnh năm 2019 bị dao động phản ánh triển vọng xấu đi, chủ yếu do các thị trường mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Brazil," báo cáo của OECD cho biết.

OECD: Kinh tế thế giới đã đạt đỉnh - Ảnh 1.

Tổng thư kí OECD Angel Gurria. (Nguồn: Channel News Asia/AFP)

Tổng thư kí OECD Angel Gurria, nhấn mạnh các vấn đề gây ra bởi các cuộc xung đột thương mại và bất ổn chính trị - một sự ám chỉ rõ ràng đối với căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc, điều đã làm gián đoạn thị trường.

Ông Gurria nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách giúp khôi phục niềm tin vào hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc quốc tế".

Nếu Washington tăng thuế lên 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc - như ông Trump đã đe dọa sẽ làm – thì tăng trưởng kinh tế thế giới vào năm 2020có thể giảm xuống còn 3%.

Tỷ lệ tăng trưởng sẽ giảm khoảng 0,8% ở Mỹ và 0,6% ở Trung Quốc, báo cáo cho biết thêm.

Hiện tại, OECD đặt tăng trưởng kinh tế Mỹ ở mức 2,9% trong năm nay và 2,7% vào năm 2019, không thay đổi so với ước tính trước đó, nhưng Trung Quốc giảm 0,1% mỗi năm, xuống còn 6,6% và 6,3%.

Tổ chức này cảnh báo rằng, "một sự suy giảm mạnh mẽ hơn nhiều trong tăng trưởng của Trung Quốc sẽ làm sụt giảm đáng kể tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt nếu điều này làm ảnh hưởng đến niềm tin vào thị trường tài chính."

Laurence Boone, nhà kinh tế trưởng OECD, cho biết "Hiện tại có rất ít dấu hiệu cho thấy sự suy giảm sẽ nghiêm trọng hơn dự kiến. Nhưng rủi ro là cao để nâng cao báo động và chuẩn bị cho bất kỳ cơn bão nào phía trước".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ