• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Olympic Tokyo ấn định thời gian tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới NBA 2020-2021 và đội tuyển bóng rổ Mỹ

Thể thao 31/03/2020 08:05

(Tổ Quốc) - Với việc thay đổi thời gian tổ chức Thế vận hội Tokyo sang ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên mùa giải NBA 2020-2021 cũng như đội tuyển bóng rổ nam Mỹ.

Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào tối ngày 30/3 (theo giờ Việt Nam), Olympic Tokyo sẽ được diễn ra từ ngày 23/7 tới ngày 8/8/2021. Đây là thời gian được xác định sau cuộc họp giữa IOC cùng ban tổ chức và quan chức địa phương.

Trước đó một tuần, IOC đã thống nhất với nước chủ nhà Nhật Bản về việc tạm hoãn tổ chức Thế vận hội Tokyo do lo ngại đại dịch Covid-19. So với lịch thi đấu cũ, Olympic từ 24/7 đến 9/8/2020, Paralympic từ 25/8 đến 6/9, lịch mới lùi lại tròn một năm. Quyết định này dựa trên 3 cơ sở: bảo vệ sức khỏe của vận động viên và những người liên quan, bảo vệ quyền lợi của các VĐV và căn cứ theo lịch thi đấu của các giải đấu thể thao toàn cầu.

Olympic Tokyo ấn định thời gian tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới NBA 2020-2021 và đội tuyển bóng rổ Mỹ - Ảnh 1.

Olympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7/2021. Ảnh: AP Photo

Với việc quyết định thay đổi ngày tổ chức của Olympic Tokyo sang mùa hè 2021, lịch trình này rõ ràng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mùa giải NBA 2020-2021 và thậm chí còn gây khó khăn cho đội tuyển bóng rổ nam của Mỹ.

Trước đó vào ngày 11/3, Chủ tịch Adam Silver đã phải cho tạm hoãn giải đấu NBA sau khi phát hiện ra trường hợp cầu thủ đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Sau những cuộc họp giữa BTC giải đấu cùng các chủ sở hữu đội bóng, tất cả đi tới thống nhất tạm hoãn tối thiểu mùa giải 2019-2020 tới giữa hoặc cuối tháng Sáu.

Theo lịch trình trước đó của giải đấu, NBA 2019-2020 sẽ kết thúc vào đầu tháng 7 và các cầu thủ sẽ có khoảng gần 4 tháng nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải mới. Tuy nhiên vì đại dịch Covid-19, rất có thể khoảng thời gian off season giữa hai mùa giải sẽ ít đi. Cùng với lịch trình mới của Thế vận hội Tokyo, mùa giải 2020-2021 nhiều khả năng sẽ trùng hoặc cách nhau rất sát ngày.

Olympic Tokyo ấn định thời gian tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới NBA 2020-2021 và đội tuyển bóng rổ Mỹ - Ảnh 2.

Sẽ là một khoảng thời gian thi đấu liên tục từ mùa giải 2019-2020 tới 2020-2021 và Olym 2020 dành cho đội tuyển bóng rổ nam Mỹ. Ảnh: Clutchpoints.

Điều này cũng phần nào ảnh hưởng lên các quốc gia có cầu thủ đang thi đấu tại giải đấu bóng rổ lớn nhất hành tinh này và đội Mỹ cũng nằm ngoài ngoại lệ. Với việc lịch trình thi đấu diễn ra quá sát như trên, khả năng cao sẽ ảnh hưởng tới mong muốn khoác áo đội tuyển Mỹ của một số cầu thủ tại Olympic 2020.

Khả năng cao mùa giải 2019-2020 vẫn sẽ tiếp tục, như vậy các cầu thủ sẽ phải thi đấu liên tục cho tới mùa giải 2020-2021 và ngay lập tức sẽ là Olympic 2020. Quãng thời gian thi đấu ở cấp độ cao với tần suất liên tục từ 12-15 tháng như vậy sẽ là một thử thách không hề nhỏ với các cầu thủ. Đặc biệt là đối với một số cầu thủ đã lớn tuổi như LeBron James (35), Stephen Curry (32) và James Harden (31) ...

Khoảng thời gian thi đấu liên tục kể trên sẽ gây nhiều khó khăn cho các "lão tướng" của đội tuyển xứ cờ hoa. Những người trước đó đã thể hiện nguyện vọng được góp mặt trong kỳ Thế vận hội năm nay để báo mối thù đáng quên tại World Cup bóng rổ 2019 trên đất Trung Quốc tháng 8 vừa qua.

Olympic Tokyo ấn định thời gian tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới NBA 2020-2021 và đội tuyển bóng rổ Mỹ - Ảnh 3.

Dừng chân ở vòng tứ kết sau thất bại trước đội tuyển Pháp (79-89), đội tuyển Mỹ đã có một kỳ World Cup đáng quên ở Trung Quốc. Ảnh: FIBA.

Tuy nhiên, điều này sẽ trở thành cơ hội cho các tài năng trẻ của đội tuyển Mỹ như Zion Williamson, Trae Young hay Ja Morant. Trước đó, ban huấn luyện của đội tuyển bóng rổ Mỹ cũng đã tính tới trường hợp triệu tập cả những cầu thủ ở cấp độ đại học tới từ giải đấu NCAA.

Ngoài bất cập kể trên, một số ngôi sao khác của đội tuyển Mỹ cũng có thêm thời gian để hồi phục chấn thương trước khi tham gia Olympic 2020 như Kevin Durant, Kyrie Irving và Klay Thompson.

Mặc dù sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng với đội tuyển Mỹ, một cường quốc ở bộ môn bóng rổ, họ sẽ có cách để mang về tấm HCV thứ 16 trong kỳ Thế vận hội tới đây.

Olympic Tokyo ấn định thời gian tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới NBA 2020-2021 và đội tuyển bóng rổ Mỹ - Ảnh 4.

Rất có thể đây là cơ hội mở ra cho lứa cầu thủ trẻ tài năng của đội tuyển Mỹ như Zion Williamson.

HUY PHẠM - NHỊP SỐNG VIỆT

NỔI BẬT TRANG CHỦ