One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido

Sầu Thiên Thu | 02-06-2020 - 17:58 PM

(Tổ Quốc) - Cùng tìm hiểu về Marco, người được mệnh danh là phượng hoàng bất tử của băng hải tặc râu Trắng và đang có mặt tại Wano để giúp đỡ Luffy.

Phượng hoàng Marco là đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng. Lý do anh có biệt danh Phượng Hoàng là do trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại mà Marco sở hữu có thể giúp anh biến thân thành một chú chim phượng hoàng theo ý mình. Sau cái chết của Tứ hoàng Râu Trắng, Marco trở thành người chỉ huy các thành viên còn lại của băng hải tặc để trả thù Râu Đen. Tuy nhiên sau khi nhiệm vụ này thất bại Marco chia tay các thành viên khác trong băng và trở thành một bác sĩ bảo vệ động vật tại một hòn đảo nhỏ. Cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về nhân vật này nhé.

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 1.

Phượng hoàng Marco đã tham chiến tại Wano để giúp đỡ Luffy

Thông tin cá nhân cơ bản

Tên tiếng Nhật: マルコ

Tên tiếng Latinh: Maruko

Tên tiếng Anh: Marco

Xuất hiện lần đầu: Chapter 234 trong manga tức tập 151 trong anime

Tổ chức: Băng hải tặc Tứ hoàng Râu Trắng

Nghề nghiệp: Đội trưởng đội 1 băng hải tặc Râu Trắng (cũ), bác sĩ bảo vệ động vật (hiện tại)

Biệt danh: "Phượng hoàng Marco"

Tuổi: 43 (trước timeskip); 45 (sau timeskip)

Chiều cao: 2m03

Nhóm máu: X

Sinh nhật trong truyện: Ngày 05 tháng 10

Trái ác quỷ: Tori Tori no Mi - Zoan thần thoại

Ngoại hình

Marco là một người đàn ông cao, gầy, cơ bắp, tóc vàng cộng thêm vài chỏm râu lởm chởm xung quanh cằm. Marco có phong cách thời trang khá hiện đại, anh mặc một chiếc áo màu tím không đóng cúc cùng chiếc khăn màu xanh sáng. Thêm vào đó là dây đai màu vàng xịn sò quanh thắt lưng, mặc một chiếc quần đen xám dài quá đầu gối, chân trái đeo vật trang trí có vẻ làm từ rơm giống với nhân vật Arlong.

Trong những lần đầu xuất hiện, anh để ngực trần chưa có vết xăm, tuy nhiên vào những lần tiếp theo, trước ngực Marco xuất hiện hình xăm dấu thập và mặt trăng khuyết gần giống biểu tượng in trên Jolly Roger của băng Râu Trắng. Robin và Luffy tin rằng mái tóc của anh giống quả dứa.

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 2.

Marco có kiểu tóc vàng trông giống như một quả dứa

Khi còn nhỏ, với chùm lông xoăn xoăn trên đầu, chiếc áo kẻ sọc, quần đen và đi chân trần, mặt Marco bấy giờ vẫn còn vui tươi và khá là "tấu hài". Lớn lên, khuôn mặt tuy buồn ngủ hóa theo thời gian nhưng nhờ thế mà ngoại hình của anh trông đàn ông và khỏe mạnh hơn nhiều.

Sau timeskip, khi làm bác sĩ ở quê nhà của bố mình, Marco diện chiếc áo sơ mi đóng hờ, để lộ một phần bộ ngực săn chắc cùng cặp kính đầy tri thức.

Tính cách

Marco là một người khá điềm đạm khi đối mặt với thử thách và khó khăn trong các trận chiến. Những lần hiếm hoi anh mất bình tĩnh đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe của Râu Trắng. Đó là khi Râu Trắng bị đồng minh của mình là Squard đâm và sau khi ông chết. Khi Ace và Râu Trắng bị giết, Marco cùng với mọi người trong băng hải tặc Râu Trắng đều khóc. Có lẽ đây là mất mát lớn nhất của Marco từ khi anh trở thành một hải tặc. Ví dụ cho sự mất bình tĩnh này là khi nhìn thấy thuyền trưởng của mình bị Squard phản bội, Marco đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có, đến mức anh bay ngay tới chỗ họ và nhấn đầu Squard xuống sàn thuyền Moby Dick.

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 3.

Marco đã rất đau khổ mỗi khi nhắc tới cái chết của bố già Râu Trắng và Ace

Marco cũng thể hiện mình là một người nhạy bén trong việc phát hiện năng lực kẻ khác bằng việc nhận ra Haoshoku Haki của Shanks tóc đỏ nhanh hơn bất kì ai trên Moby Dick. Đồng thời Marco cũng nhanh chóng nhận ra tiềm năng của Monkey D. Luffy dù anh chưa từng gặp em của Ace bao giờ (tập 466 trong anime). Điều đó cộng với việc chứng kiến Luffy kịp thời cứu Râu Trắng khỏi sự tấn công của Crocodile, Marco ngay lập tức để ý và quan tâm tới Luffy. Và chính Marco đã chỉ huy băng Râu Trắng bảo vệ Luffy như lời căn dặn của Bố Già. Marco rất quan tâm, lo lắng cho đồng đội của mình khi cảnh cáo họ lui về phía sau để tránh Haki của Shanks.

Là một thành viên của băng hải tặc Râu Trắng ít nhất 20 năm, Marco có kinh nghiệm dày dặn về những thách thức ở Tân Thế Giới. Sau cái chết của Râu Trắng và Ace ở Marineford, Marco trở thành chỉ huy của toàn bộ băng Râu Trắng bởi Marco rất phù hợp với vai trò của một người lãnh đạo. Anh cũng có vẻ là một người thích đùa, như giả vờ bị thương khi bị đô đốc Kizaru tấn công với vẻ mỉa mai, nhưng cũng có thể nhanh chóng trở nên nghiêm túc bằng một đòn đáp trả. Marco khá tự tin với khả năng của mình trong những lần anh đụng độ và cầm chân các Đô đốc.

Cũng như nhiều nhân vật khác, Marco có cách nói chuyện đặc biệt. Mỗi câu nói của anh thường kết thúc bởi từ "yoi", ví dụ như "arigatou-yoi" (cảm ơn yoi) hay "mattero-yoi" (đợi đã yoi). Cũng giống như những kiểu nói chuyện thông dụng khác trong truyện, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt ngoài việc là một phong cách nói chuyện riêng biệt mà Oda tạo ra cho mỗi nhân vật.

Năng lực và sức mạnh

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 4.

Marco là người mạnh thứ 2 trong băng hải tặc Râu Trắng

Là đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng và theo Râu Trắng từ 22 năm trước, Marco có quyền lực trên các đội viên trong đội mình. Sau cái chết của Râu Trắng, Marco trở thành người có quyền cao nhất trong băng hải tặc Râu Trắng, các thuyền viên trong băng đều nghe theo lệnh của anh khi họ rút quân khỏi Marineford. Marco cũng là một trong số ít những người không bị tác động bởi Haki cực mạnh của Tứ hoàng Shanks. Anh là một chiến binh giàu kinh nghiệm, đã từng là thành viên của băng Râu Trắng từ thời Gol D.Roger.

Marco là một trong những nhân vật mạnh nhất trong One Piece, điều đó phần nào được chứng minh trong trận chiến tại Marineford. Marco có thể giao chiến ngang cơ với cả ba Đô Đốc giống như Râu Trắng. Anh hoàn toàn có khả năng đánh với Đô đốc Kizaru, Aokiji và Akainu. Marco cũng có thể là thành viên mạnh nhất sau Râu Trắng trong băng, chính lí do này đã đưa Marco trở thành người chỉ huy mới của băng.

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 5.

Marco từng chiến đấu sòng phẳng với Đô đốc Kizaru tại Marineford

Một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh vượt trội của Marco là khi Ngũ Lão Tinh có đề cập đến anh như một trong số ít những người có khả năng ngăn chặn Marshall D. Teach. Tên của anh được nêu riêng biệt với các thành viên còn lại của băng Râu Trắng, như vậy cá nhân anh cũng được biết đến là một người có sức mạnh vượt trội trong băng Râu Trắng.

Sức mạnh thể chất

Ngoài năng lực Trái Ác Quỷ cực mạnh và Haki, Marco cũng sở hữu sức mạnh thể chất ấn tượng và phản xạ tuyệt vời. Anh có thể đá cả Đô đốc Kizaru và Aokiji văng ra một khoảng cách cực xa. Anh có sức bền và khả năng chịu đựng đáng nể khi phải nhận hàng loạt đòn tấn công bằng tia laser của Kizaru mà vẫn đứng lên được, mặc dù tay anh lúc đó đã bị còng đá biển và không thể sử dụng khả năng tự chữa thương của Trái Ác Quỷ (trong khi chỉ một tia laser cũng đủ để đánh bại Basil Hawkins, là 1 người trong Siêu Tân Tinh). Tốc độ của anh cũng cực kì nhanh, có thể bảo vệ Râu Trắng khỏi đòn Yasakani no Magatama của Kizaru chỉ trong tích tắc

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 6.

Marco từng ngăn chặn sự truy đuổi của Akainu để bảo vệ Luffy tại Marineford

Phong cách chiến đấu của Marco chủ yếu dựa vào những đòn tấn công rất mạnh bằng chân. Marco thường chuyển sang dạng người khi đá nhưng cũng có thể nâng cấp đòn này bằng cách chuyển sang hình dạng nửa phượng hoàng nửa người của mình để dùng móng vuốt như lúc anh tấn công Akainu sau khi hắn giáng đòn chí mạng lên Ace.

Trái ác quỷ

Marco sở hữu Trái Ác Quỷ hệ Zoan thần thoại cực kỳ quý hiếm, nó có năng lực cực kỳ mạnh thậm chí còn hiếm hơn cả Logia. Năng lực Trái Ác Quỷ này có thể giúp Marco biến hình thành một con chim phượng hoàng có lửa màu xanh. Chính nhờ năng lực này mà anh có biệt danh "Phượng hoàng Marco". Tuy sở hữu một trái ác quỷ hệ Zoan, nhưng nhờ những đặc tính độc đáo của phượng hoàng mà anh có thêm nhiều khả năng đặc biệt của hệ Paramecia, sức mạnh "siêu nhân" có thể ảnh hưởng lên cơ thể người sử dụng. Marco có thể tự chữa lành vết thương bằng ngọn lửa xanh của mình, người ta gọi đây là khả năng tái sinh từ đống tro tàn. Ngoài ra anh cũng có năng lực như hệ Logia khi mà lửa phượng hoàng màu xanh cũng khiến cơ thể anh vô định hình và rất khó bị kẻ địch tấn công trúng.

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 7.

Marco sở hữu Trái Ác Quỷ hệ Zoan thần thoại cực kỳ quý hiếm giúp anh tự chữa lành vết thương và không chiến cực mạnh

Trái Ác Quỷ này cũng giúp Marco tăng sức mạnh thể chất (giống như tất cả các Trái Ác Quỷ thuộc hệ Zoan) cùng khả năng bay và tấn công trên không thuộc hàng hiếm trong One Piece. Suốt trận chiến ở Marineford, Marco đã thể hiện khả năng tấn công linh hoạt trên không bằng cách di chuyển nhanh chóng qua các chiến trường và giám sát các đợt tấn công ở chỗ Râu Trắng. Anh có thể biến đổi chân mình thành móng vuốt của phượng hoàng để tấn công kẻ địch.

Như những người có năng lực hệ Zoan khác, Marco cũng có hình dạng lai thú. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát việc biến hình của Marco có lẽ là đặc biệt nhất trong số những người có năng lực hệ Zoan đã xuất hiện cho đến giờ (Laffitte, Chopper, và Onigumo là các trường hợp ngoại lệ). Marco có thể lựa chọn phần cơ thể biến hình mà không thay đổi toàn bộ ngoại hình. Ở hình dạng lai thú thường thấy nhất của anh, Marco chỉ biến đổi tay của mình thành đôi cánh lửa (thỉnh thoảng vẫn giữ nguyên tay) để có thể bay và vẫn tấn công được bằng những cú đá bình thường.

Haki, vũ khí

Là một thành viên mạnh thứ 2 của băng Râu Trắng tất nhiên Marco có thể sử dụng thành thạo Haki trong các trận chiến. Với Busoshoku Haki, Marco đá Kizaru văng ra xa khi tên Đô Đốc này định tấn công Râu Trắng. Anh cũng đá Aokiji ra xa để bảo vệ Monkey D. Luffy. Sau khi Portgas D. Ace nhận đòn chí mạng của Đô Đốc Akainu. Marco cùng Vista cũng dùng Busoshoku Haki để ngăn Akainu tấn công Ace thêm lần nữa. Hiện nay chưa biết Marco có Haki bá vương hay không nhưng chắc trận chiến ở Wano sẽ cho chúng ta thấy sức mạnh của Marco sau 2 năm timeskip. Khi Râu Trắng tuyên bố đảo người cá là lãnh địa của ông, Marco cũng xuất hiện với một thanh kiếm trên vai.

One Piece: Tìm hiểu tất tần tật về Phượng Hoàng Marco, người vừa đến Wano để giúp Luffy đánh bại Kaido - Ảnh 8.

Tại Wano số tiền truy nã của Marco rất có thể sẽ được tiết lộ

Trên đây là những thông tin về Phượng hoàng Marco người đã có mặt tại Wano để giúp đỡ Luffy đánh bại Kaido trong chapter 981 mới nhất của One Piece. Các bạn đánh giá sao về nhân vật này, hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM