Ông Biden tung đòn hiểm vào đối thủ Trump ngay trước cuộc "khẩu chiến" đầu tiên

Linh Anh | 29-09-2020 - 12:48 PM

(Tổ Quốc) - Chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện các vụ công kích nhằm vào ông Donald Trump sau khi xuất hiện thông tin ông trùm tài phiệt New York nhiều năm né thuế.

Tổng thống tỷ phú Donald Trump đang tìm cách tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 tới. Tuy nhiên, xuất hiện báo cáo cho biết ông Trump chỉ trả 750 USD thuế thu nhập liên bang trong cả năm 2016 và 2017 vì thua lỗ trong các hoạt động kinh doanh. Tờ New York Times cũng cho biết trong 15 năm qua, có 10 năm ông Trump không trả thuế thu nhập liên bang dù tới năm 2018, ông Trump nhận 427,4 triệu USD cho chương trình thực tế ông tham gia cùng các phí bản quyền khác.

Điều này đã được chiến dịch tranh của của ông Biden tận dụng để công kích đối thủ ngay trước khi cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào tối 29/10 theo giờ địa phương. Jared Bernstein, một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Biden, ngay lập tức nhấn mạnh rằng nước Mỹ cần đơn giản hóa việc nộp thuế và khiến những người như ông Trump phải nộp số tiền tương xứng.

"Phần lớn chúng ta đều phải đóng thuế, cho dù có đang chật vật với cuộc sống. Nhưng bạn càng giàu, càng thuê nhiều luật sư thuế, thì số tiền bạn đóng càng ít vì những luồn lách phức tạp. Thậm chí, có những người giàu còn chẳng phải trả một xu", Bernstein viết trên mạng xã hội.

Chỉ vài giờ sau khi báo cáo của New York Times được công bố, đội ngũ tranh cử của ông Biden đã tung video liệt kê hàng nghìn USD tiền thuế thu nhập mà một giáo viên tiểu học, một lính cứu hỏa, một y tá hay công nhân xây dựng phải nộp. Sau đó, họ đối chiếu chúng với 750 USD tiền thuế của ông Trump vào năm 2017. Chiến dịch của ông Biden đi cùng với thông điệp: Tôi nộp nhiều thuế hơn Donald Trump.

Ông Biden tung đòn hiểm vào đối thủ Trump ngay trước cuộc khẩu chiến đầu tiên - Ảnh 1.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tối 29/9 theo giờ địa phương tại Cleveland, Ohio.

Hôm 28/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những cái mà ông gọi là tin giả. Ông cũng tuyên bố mình đã trả nhiều triệu USD tiền thuế nhưng được hưởng các khấu trừ mà luật pháp quy định. Ông Trump cũng nhấn mạnh số nợ của ông rất thấp so với giá trị tài sản mà trùm tài phiệt bất động sản New York này đang nắm giữ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany mô tả báo cáo này mang lại lợi ích cho đảng Dân chủ, nhất là khi nó diễn ra ngay trước cuộc tranh luận đầu tiên của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ. McEnany cũng nói rằng người Dân chủ cũng đã thử điều này vào năm 2016 nhưng kết quả cho thấy nó không hiệu quả.

4 năm trước, ông Trump từ chối công khai thuế với lý do chúng đang bị Sở Thuế vụ kiểm toán. Tuy nhiên, chính cơ quan này cũng nói rằng không có lý do gì để ông Trump không công khai hồ sơ thuế ngay cả khi chúng đang bị kiểm toán. Điều này dường như cũng sẽ được lặp lại trong năm nay.

Bất chấp thực tế này, những công kích nhằm vào ông Trump vẫn được người Dân chủ liên tiếp đưa ra. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, một người Dân chủ, nói rằng các khoản nợ được báo cáo của Tổng thống Trump đặt ra những câu hỏi về an ninh quốc gia của nước Mỹ.

Các đòn công kích của người Dân chủ sẽ tạo thêm động lực cho ông Biden khi bước vào cuộc tranh luận đầu tiên với ông Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump trên toàn nước Mỹ, bao gồm cả một số bang chiến trường quan trọng. Cuộc tranh luận kéo dài sẽ được truyền hình trực tiếp.

Cuộc tranh luận tập trung vào các vấn đề như cách Chính quyền Trump xử lý đại dịch Covid-19 làm hơn 200.000 người Mỹ thiệt mạng cũng như nỗ lực của ông Trump trong việc tìm người ngồi vào chiếc ghế Thẩm phán trống ở Tòa Tối cao sau khi bà Ruth Bader Ginsburg để lại sau khi qua đời.

Trong những năm gần đây, ông Trump là ứng cử viên duy nhất gặp vấn đề về thuế. Như luật bất thành văn, hầu hết các ứng viên Tổng thống Mỹ hiện đại đều công khai hồ sơ thuế. Ông Trump đã đi ngược lại truyền thống này và nó mang lại cho ông Biden thêm một vũ khí để tấn công đối thủ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ đang cố gắng đánh bại ông Trump, người đã tranh cử thành công với các chính sách dân túy kinh tế cách đây 4 năm. Kinh tế cũng là lợi thế của ông Trump bởi các nhà quan sát tin rằng, bất cứ ai có thể chèo lái nền kinh tế tốt đều sẽ có sự ủng hộ lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong những ngày gần đây, ông Biden mô tả cuộc đụng độ với ông Trump như là trận chiến giữa Scranton và Park Avenue. Scranton, một thành phố thuộc tầng lớp lao động ở Pennsylvania là nơi ông Biden sinh ra và lớn lên. Trong khi đó, Park Avenue là đại lộ rộng lớn và sầm uất tại New York, nơi đặt Trump Organization đặt trụ sở ở Tháp Trump.

Trước khi đại dịch xảy ra, ông Trump luôn tự hào về kinh tế nước Mỹ dưới thời của mình. Tăng trưởng kéo dài kỷ lục cùng với tỷ lệ thất nghiệp thấp ở mức chưa từng có trong 50 năm là điều luôn được vị Tổng thống Mỹ ca ngợi. Tuy nhiên, Covid-19 đang bóp méo tất cả và tạo ra thách thức mới cho nước Mỹ với hàng triệu người không việc làm.

Đảng Dân chủ nói rằng ông Trump đã sai trong việc chống lại dịch bệnh cũng như chấp nhận các chính sách có lợi cho doanh nghiệp và người giàu. Ông Biden đề xuất tăng thuế doanh nghiệp và tăng thuế đối với những người kiếm được trên 400.000 USD/năm nếu trở thành Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump, người đã ký ban hành gói cắt giảm thuế trị giá 1,5 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2017, cảnh báo một chương trình nghị sự không phù hợp sẽ phá hủy nền kinh tế Mỹ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM