Ông bố trẻ qua đời ở tuổi 37 sau khi bị một vết loét ở miệng mãi không khỏi

(Tổ Quốc) - Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tỷ lệ sống của căn bệnh này là 90%.

Năm 2018, anh Alan Birch (37 tuổi), sinh sống tại Merseyside (Anh) bỗng bị chẩn đoán ung thư miệng và phải cắt bỏ 90% lưỡi sau khi bị một vết lở loét trong miệng mãi không khỏi. Sau đó, anh trải qua quá trình xạ trị và hóa trị, nhưng bệnh ung thư vẫn tiếp tục tái phát. Đến tháng 4/2020, anh Alan đã ra đi, bỏ lại là người vợ và 7 đứa con.

Theo lời chia sẻ từ vợ anh Alan, chị Debbie McDonough cho biết chồng mình có một lối sống lành mạnh, năng động. Anh không hút thuốc hay uống rượu nhưng anh lại mắc phải căn bệnh ung thư miệng nguy hiểm.

Ông bố trẻ qua đời ở tuổi 37 sau khi bị một vết loét ở miệng mãi không khỏi - Ảnh 1.

Anh Alan có một lối sống lành mạnh, không hút thuốc, uống rượu nhưng lại qua đời sớm vì căn bệnh ung thư miệng.

Chính vì vậy, chị Debbie đã kêu gọi "mọi người hãy luôn đến khám nha khoa định kỳ, bởi các nha sĩ sẽ có thể nhận biết các dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng và lưỡi. Ngoài ra, bạn hãy cẩn trọng với những vết loét, đặc biệt là vết loét lâu hơn 2 tuần. Đừng bao giờ nghĩ rằng thật lãng phí thời gian khi đi kiểm tra răng. Bởi đôi khi việc này lại giúp bạn phát hiện ra một số căn bệnh".

Ung thư miệng là gì?

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Nha khoa Anh cho thấy ung thư miệng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn cả ung thư cổ tử cung và ung thư tinh hoàn cộng lại. Riêng ở Anh, đã có 8.722 trường hợp mắc bệnh này vào năm 2019. Và hầu hết những người bị ung thư miệng đều là những người lười đi khám răng theo định kỳ.

Thông tin từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh, ung thư miệng là tình trạng chỉ một khối u phát triển trong một phần của vùng miệng. Nó có thể nằm ở trên bề mặt của lưỡi, bên trong má, vòm miệng, môi hoặc lợi.

Tiến sĩ Catherine Tannahill, bác sĩ nha khoa kiêm giám đốc nha khoa lâm sàng tại Portman Dental Care, cho biết: "Là nha sĩ, chúng tôi tận mắt chứng kiến tác động của căn bệnh này, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn mọi người nhận thức hơn về các dấu hiệu của ung thư miệng, phải làm gì khi phát hiện các dấu hiệu đó. Đồng thời, chúng tôi còn hướng dẫn bệnh nhân những cách để làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư này thông qua việc khám răng định kỳ".

Ông bố trẻ qua đời ở tuổi 37 sau khi bị một vết loét ở miệng mãi không khỏi - Ảnh 2.

Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư miệng chính là có một vết loét không khỏi trong 3 tuần (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Catherine còn cho biết thêm: "Mặc dù tên gọi bệnh ung thư miệng nghe thật ghê gớm nhưng nếu được chẩn đoán sớm và được điều trị kịp thời, tỷ lệ sống sót lên tới 90%. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích mọi người đi khám răng định kỳ, vì các nha sĩ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện ung thư miệng do họ luôn kiểm tra các dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh này trong bất kỳ cuộc thăm khám nha nào".

Các dấu hiệu của ung thư miệng

Theo Tiến sĩ Catherine, các dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư miệng là

- Vết loét ở miệng không khỏi trong 3 tuần.

- Các cục u hoặc vết sưng bất thường trong miệng, đầu hoặc cổ.

- Răng lung lay không rõ nguyên nhân hoặc ổ răng không lành sau khi nhổ.

- Có cảm giác tê kỳ lạ ở môi hoặc lưỡi.

- Các mảng trắng hoặc đỏ xuất hiện trên niêm mạc miệng hoặc lưỡi.

- Thay đổi giọng nói, chẳng hạn như nói ngọng.

Do đó, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra tất cả các vùng trong khoang miệng của mình.

"Ngoài ra, việc thay đổi thói quen đơn giản hàng ngày cũng giúp bạn giảm nguy cơ phát triển ung thư miệng. Đó là ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, cà chua, trái cây, cam quýt và cá, giảm uống rượu bia, ngưng hút thuốc lá và đi khám răng định kỳ thường xuyên. Chúng tôi cũng đặc biệt khuyến khích mọi người nên đến bệnh viện kiểm tra nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường xảy ra trong vùng miệng", Tiến sĩ Catherine nhắn nhủ.

HỒNG HẠNH

Tin mới