• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Dương Trung Quốc: Bắt tay nhau lúc ăn uống rất mất vệ sinh, có thể khiến lây Covid-19

Tin tổng hợp 28/02/2020 08:15

(Tổ Quốc) - Theo ông Dương Trung Quốc, bắt tay nhau lúc ăn lúc uống chén rượu rất mất vệ sinh. Và trong lúc xảy ra dịch Covid-19, thói quen này có thể là đường truyền nhiễm.

Ngoài khuyến cáo cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, Bộ Y tế cũng đề nghị nhân viên trung tâm thương mại siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch nên hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách hàng khoảng cách dưới 1m nếu có thể để phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ thêm với PV, nhà sử học Dương Trung Quốc (ĐBQH khóa 14) cho rằng, khi chúng ta tiếp xúc với văn hóa phương Tây thì hành động bắt tay được du nhập và dần trở thành một tập quán xã hội được mọi người sử dụng khi gặp gỡ nhau.

Tuy nhiên, gần đây, theo ông Quốc, có một thực tế đang diễn ra là không hiểu lý do vì sao, khi ăn uống, miệng nhai, uống chén rượu xong ở các bữa tiệc, liên hoan, quán nhậu... lại xuất hiện hành động muốn bắt tay nhau.

"Có thể nói rằng, bắt tay trong lúc ăn uống rất mất vệ sinh, bẩn, bởi, nhiều người không rửa tay trước khi vào bàn, rồi tay đã cầm vào rất nhiều thứ, thậm chí bốc cả thức ăn...

Việc này cũng gây ứng xử rất khó với người được bắt tay, bởi e ngại rằng, không biết bàn tay của người muốn bắt có sạch không và nếu không bắt lại cũng ngại.

Chưa kể, trong lúc đang xảy ra dịch Covid-19 này, tay bẩn mà bắt tay nhau như vậy không phải lịch sự mà có thể truyền bệnh này cho nhau", ông Quốc nói.

Nam ĐBQH này nêu rõ, với thực tế việc tay bẩn vẫn bắt tay nhau và khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay thì cần sớm điều chỉnh lại, hạn chế tập quán xã hội này.

Cụ thể, theo đề xuất của ông Quốc, việc bắt tay vẫn phải giữ, không ngăn cấm nhưng phải hết sức chuyên nghiệp và chỉ thực hiện ở các buổi lễ với sự chuẩn bị kỹ càng về bàn tay sạch.

"Ví dụ, trong lễ này, lễ kia phải bắt tay đối tác của mình thì cần chuẩn bị bàn tay sạch sẽ, tức là cần phải có ý thức để hành vi bắt tay có ý nghĩa thực sự.

Còn các cuộc bình thường, thay vì bắt tay nhau, tôi cho rằng, trong thời gian chống dịch Covid-19 ta nên khuyến khích việc đứng chào nhau hoặc chắp tay chào nhau là đủ. Chúng ta nên quay lại tập quán cũ để ý thức bảo vệ sức khỏe cho nhau và cộng đồng", ông Quốc nêu quan điểm.

Ông nhấn mạng thêm, với bản thân mình nếu gặp mọi người ở nhiều nơi, ông cũng sẽ nói xin lỗi mình, chúng ta không bắt tay nhau trong lúc này.

Đồng quan điểm đó, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho rằng, vài năm trở lại đây, trên các bàn tiệc xuất hiện một thói quen không hiểu bắt nguồn từ đâu - bắt tay sau khi uống rượu.

"Phải khẳng định, đây là tục rất mất vệ sinh", ông Cường nêu và giải thích với thói quen không rửa tay trước khi ăn, vô tư đi vệ sinh không rửa tay cứ thế sà vào bàn tiệc hay vừa ăn vừa ngoáy mũi, cạy răng, bốc thức ăn vô thức dẫn đến quá nửa bàn tay của những người dự tiệc chả sạch sẽ gì.

"Thế mà họ cứ lần lượt bắt tay nhau, người nọ truyền cái bẩn sang tay người kia, tạo thành một hỗn hợp vô cùng bẩn bám trên lòng bàn tay. Đến cuối buổi tiệc thì bàn tay của thực khách thật không khác gì nhúng xuống nước cống.

Cái bàn tay ấy lại vô tư gọi điện thoại, cầm ví, cầm chìa khoá, cầm vô lăng khi tan tiệc. Bẩn kinh hoàng. Nhân mùa dịch Corona, tôi kêu gọi mọi người từ bỏ ngay lập tức thói quen rất bẩn này. Hãy chấm dứt bắt tay sau uống rượu từ ngày hôm nay", ông Cường nêu quan điểm.

Ông Dương Trung Quốc: Bắt tay nhau lúc ăn uống rất mất vệ sinh, có thể khiến lây Covid-19 - Ảnh 2.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ