Ông Joe Biden sẽ làm ngay điều quan trọng về tương lai thuế quan với Trung Quốc nếu đắc cử

Hải Võ | 30-10-2020 - 12:20 PM

(Tổ Quốc) - Nếu đắc cử, ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ lập tức tham vấn các đồng minh chủ chốt của Mỹ trước khi quyết định tương lai các biện pháp thuế quan với Trung Quốc - theo Reuters.

Ông Biden sẽ tham vấn đồng minh về thuế quan với Trung Quốc

Biden đang tìm kiếm "đòn bẩy tập thể" để củng cố vị thế trước Bắc Kinh nếu như ông đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào tuần sau.

Trả lời phỏng vấn Reuters 6 ngày trước bầu cử, hai trợ lý của ông Joe Biden nói rằng xuất phát điểm của ông là sẽ không lặp lại sai lầm của Tổng thống Donald Trump khi áp đặt thuế quan đối với hàng hóa của châu Âu và Canada, một phần trong nghị trình "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump khiến các đối tác chủ chốt của Mỹ bất mãn.

"Sự thất bại của chính quyền Trump nằm ở việc họ đã hành động đơn độc. Điều này đã tạo ra lối thoát cho Trung Quốc," cự cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao trong chính quyền Barack Obama, ông Jeffrey Prescott, nói với Reuters.

Các cố vấn của Biden từ chối xác nhận ứng viên Dân chủ - nếu đắc cử - sẽ thiên về xu hướng dỡ bỏ các thuế quan khổng lồ mà ông Trump đã áp đặt lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ năm 2018, làm bùng lên chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Ông ấy (Joe Biden) sẽ không nghiêng theo bất kỳ lập trường nào một cách quá sớm, trước khi chúng tôi nhìn nhận chính xác chúng tôi kế thừa những gì [từ chính quyền Trump]," Prescott nói. "Song việc tham vấn với các đồng minh sẽ là một phần trọng tâm của điều này."

Cọ xát thương mại chỉ là một trong nhiều lĩnh vực làm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, bên cạnh các vấn đề về ứng phó dịch Covid-19, tình hình ở Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan, khu vực biển Đông, nạn trộm cắp sở hữu trí tuệ,...

Trung Quốc là vấn đề trọng tâm chính sách đối ngoại của các ứng viên trong chiến dịch tranh cử năm nay. Tại các cuộc mít tinh, Tổng thống Trump thường xuyên cảnh báo ông Biden sẽ xoay chuyển sang cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc nếu đắc cử.

Đáp lại, cựu phó tổng thống khẳng định ông sẽ cứng rắn với Bắc Kinh hơn cả Trump và không ngần ngại sử dụng các hàng rào thương mại - nhưng chỉ trong bối cảnh hợp lý. Hồi tháng 5, ông nói với Nghiệp đoàn Thép (United Steelworkers union) rằng thuế quan với mặt hàng thép và nhôm từ Trung Quốc sẽ duy trì cho đến khi một giải pháp toàn cầu nhằm hạn chế sản lượng dư thừa - phần lớn tập trung ở Trung Quốc - được đàm phán.

Ông Joe Biden sẽ làm ngay điều quan trọng về tương lai thuế quan với Trung Quốc nếu đắc cử - Ảnh 2.

Chiến dịch của Biden cho rằng những hành động thương mại đơn phương của ông Trump làm suy yếu vị thế của Mỹ (Ảnh: AP)

Khó có khả năng Biden nhanh chóng giảm thuế cho Trung Quốc nếu đắc cử

Ông Trump cùng các cộng sự lập luận rằng Trung Quốc đang chi trả cho thuế quan của Mỹ. Tổng thống tin rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký với Bắc Kinh hồi tháng 1 là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, Reuters dẫn đánh giá của nhiều chuyên gia nói tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ sẽ kém xa so với mục tiêu đề ra trong năm đầu thực thi thỏa thuận.

Dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho thấy những mức thuế nặng nề mà chính quyền Trump áp lên 370 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 và 2019 làm các nhà nhập khẩu Mỹ thiệt hại hơn 60 tỷ USD, cũng như làm xói mòn năng lực cạnh tranh sản xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, do mức độ nhạy cảm của vấn đề gây sức ép lên Trung Quốc, triển vọng ông Biden nhanh chóng cắt giảm thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nếu đắc cử vẫn còn hết sức mơ hồ.

Các cố vấn của Biden nhấn mạnh điều đầu tiên ông sẽ hành động là trao đổi với các đồng minh của Washington, thay vì đơn phương đưa ra hành động về thương mại như ông Trump.

"Bạn có thể khởi đầu bằng cách không áp thuế quan với châu Âu và Canada, mà thay vào đó là đối thoại với họ về bất đồng thương mại," cựu cố vấn Nhà Trắng và Lầu Năm Góc thời chính quyền Obama, Brian McKeon, nói.

Ông Jeffrey Prescott cho hay, tham vấn ngay lập tức với đồng minh là điều cần thiết "để xác định các khu vực mà chúng ta có thể tạo ra đòn bẩy tập thể đối với Trung Quốc". Ông này cho rằng chính sách của Trump đã khiến các đồng minh xa lánh Mỹ và làm cho vị thế của Mỹ với Trung Quốc "thậm chí còn yếu ớt hơn".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM