• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Kim Jong-un có thể sang Trung Quốc ngay sau thượng đỉnh tại Việt Nam

Thế giới 20/02/2019 10:15

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Trung Quốc vào tháng tới sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hà Nội.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một nguồn tin cho biết hôm thứ Tư- ngày 20/2.

Một tuần sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump, vào tháng 6 năm ngoái, ông Kim Jong-un đã đến thăm Bắc Kinh để gặp gỡ và thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả của cuộc hội đàm với phía Mỹ tại Singapore. Ông Kim cũng đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 5/2018 - trước cả thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.

Theo Yonhap, ông Kim đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước và có thể lại gặp gỡ nước đồng minh láng giềng sau cuộc gặp thứ hai với ông Trump ở Hà Nội từ ngày 27-28/2.

Chuyến đi tháng 1 vừa qua của ông Kim đánh dấu lần thứ tư hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Triều Tiên và Trung Quốc gặp nhau trong chưa đầy một năm.

Ông Kim Jong-un có thể sang Trung Quốc ngay sau thượng đỉnh tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo và phu nhân tại Bắc Kinh tháng 1 vừa qua. (Nguồn: Yonhap)

"Hiện tại, chuyến thăm của Chủ tịch Kim tới Trung Quốc vào tháng tới dường như có khả năng", theo nguồn tin này.

Năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Triều Tiên đang tăng cường thúc đẩy mối quan hệ của mình với Trung Quốc trong thời gian sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên lần thứ hai, theo đó, gửi một đoàn nghệ thuật đến Bắc Kinh biểu diễn trong các chương trình hữu nghị vào tháng trước.

Yonhap cũng dẫn lời một số chuyên gia cho biết, thượng đỉnh Mỹ - Triều tuần tới mang đến cơ hội tốt hơn cho hai nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề quan trọng vì các cuộc đàm phán được lên kế hoạch diễn ra trong hai ngày, so với cuộc gặp một ngày vào năm ngoái.

Các chuyên gia cho biết, lịch trình mở rộng có nghĩa là hai nhà lãnh đạo sẽ có nhiều thời gian hơn để giải quyết những khác biệt về các vấn đề chính theo cách "từ trên xuống" và tăng cường cơ hội đột phá chưa thể có trong các cuộc đàm phán cấp thấp hơn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ