Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

(Tổ Quốc) - Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI với số phiếu đạt 100%.

Sáng ngày 20/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thực hiện nội dung chương trình làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Văn Thắng trình bày báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Cụ thể, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất danh sách ứng cử gồm 17 đồng chí để bầu 14 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI. Kết quả có 12 đồng chí trúng cử vào BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bầu thiếu 2 đồng chí).

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối 51/51 phiếu. Đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất danh sách ứng cử gồm 11 đồng chí để bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông từng làm Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 4/2016, ông Phong được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng thời là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước đó vào chiều 11/10, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính công bố quyết định nhân sự của Bộ Chính trị tại Trung ương Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

H.Vân

Tin mới