• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông lớn năng lượng Nga "bật tín hiệu" tham vọng tại Bắc Cực

Kinh tế 06/09/2019 15:13

(Tổ Quốc) - Novatek chính thức thúc đẩy dự án LNG 2 ở Bắc Cực, một bước tiến lớn của nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất Nga hướng tới mục tiêu chiếm lĩnh 10% thị trường toàn cầu trong một thập kỷ, theo Bloomberg.

Giám đốc điều hành Novatek Leonid Mikhelson, cùng với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, đã công bố quyết định đầu tư cuối cùng cho dự án này vào thứ năm tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok. Quyết định này cũng cam kết sẽ tiến hành các hợp đồng tài chính và kỹ thuật cho sự phát triển của dự án- ước tính tiêu tốn 21 tỷ USD và dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian từ 2023 - 2025, theo tập đoàn này.

Yamal Nga

Bắc Cực được cho là có trữ lượng tài nguyên khí đốt rất lớn.

Tôi không nghi ngờ gì về việc dự án sẽ được thực hiện theo kế hoạch, ông Mikhelson nói và cho biết thêm rằng công ty của ông đã chứng minh rằng họ có thể giao dự án đúng thời hạn.

Novatek và các đối tác của mình - bao gồm Total SA của Pháp, Mitsui của Nhật Bản và National Petroleum Corp của Trung Quốc - đang tìm cách khai thác nhu cầu bùng nổ đối với LNG, đặc biệt là ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển.

"LNG 2 ở Bắc Cực, dựa trên chi phí của nó, là dự án lớn nhất trong lịch sử quan hệ Nga-Nhật", ông Hiroshige Seko, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cho biết hôm thứ Năm tại sự kiện trên.

Quyết định về Bắc Cực LNG 2, với công suất dự kiến là 19,8 triệu tấn, cũng sẽ là một tín hiệu có lợi cho mục tiêu của Nga, nhằm cạnh tranh với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và Australia. Nga đã sở hữu 8% thị trường LNG toàn cầu vào năm ngoái, và họ muốn tăng lên 20% vào năm 2035.

Novatek, với nhà máy Yamal LNG được vận hành hai năm trước đã trở thành nhà sản xuất LNG hàng đầu của Nga. Tập đoàn này đang chú ý tới việc bổ sung các cơ sở sản xuất LNG ở Bắc Cực và có thể tăng mục tiêu sản lượng cho năm 2030 lên tới 70 triệu tấn. Nguồn tài nguyên mà Novatek khai thác tại hai bán đảo Bắc Cực - Yamal và Gydan - cho phép công ty này tăng sản lượng lên tới 140 triệu tấn mỗi năm trong tương lai, Mikhelson trước đó cho biết.

Đầu năm nay, Novatek đã đồng ý bán 20% cổ phần của Bắc Cực LNG 2 cho China Cnooc và một đơn vị của CNPC. Nó cũng đã bán 10% cho một tập đoàn của Nhật Bản Mitsui & Co. và Jogmec được nhà nước hậu thuẫn. Total giữ 10% trong trong dự án này.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ