• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Tòa án nhân dân Tối cao có tân Bí thư Đảng ủy

Thời sự 07/09/2020 15:01

(Tổ Quốc) - Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao vừa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM vừa tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tòa án nhân dân Tối cao có tân Bí thư Đảng ủy - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: TTXVN

Cùng với ông Nguyễn Xuân Thắng, Ban Thường vụ khóa mới còn 8 người khác, gồm hai Phó bí thư Nguyễn Duy Bắc và Hoàng Phúc Lâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể đảng viên dự Đại hội.

Ông khẳng định, với tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực đổi mới và sáng tạo, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III sẽ cụ thể hóa các nội dung trong nghị quyết Đại hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao vừa tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 23 ủy viên.

Tòa án nhân dân Tối cao có tân Bí thư Đảng ủy - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Quang. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân Tối cao, được bầu làm Bí thư Đảng bộ.

Ông Lê Hồng Quang 52 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, là Tiến sĩ chuyên ngành Luật. Ông từng giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, trước khi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang năm 2014.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu làm Ủy viên trung ương. Ông tiếp tục công việc Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao từ tháng 6/2017./.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ