• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Phạm Minh Chính: Đà Nẵng rà soát, giảm đầu mối trong các cơ quan

Thời sự 23/02/2019 08:19

Về thực hiện Nghị quyết TW 6, ông Phạm Minh Chính đề nghị Thành ủy Đà Nẵng nhanh chóng rà soát, sắp xếp bộ máy, giảm đầu mối bên trong các cơ quan.

Chiều 22/2, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới công tác Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Phạm Minh Chính: Đà Nẵng rà soát, giảm đầu mối trong các cơ quan - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.


Năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức 13 đoàn kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 484 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 112 đảng viên. Về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, Đà Nẵng đã giải thể 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; hợp nhất một số Ban Quản lý, giảm đầu mối. Thành phố cũng đã sắp xếp bộ máy bên trong các đơn vị. Đảng đoàn Hội Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố, giảm một nửa số phòng, ban. Đà Nẵng cũng đã xây dựng Đề án Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, giảm 32 biên chế, 8 trưởng phòng và 21 phó phòng.Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII), thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Trung ương sớm sửa đổi Quy định 282 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Mặt trận và các đoàn thể; Hướng dẫn cơ chế hoạt động của Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian gần đây. Công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới sáng tạo. Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng thực hiện tốt Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Phát huy tối đa nguồn lực thiên nhiên và con người, truyền thống lịch sử để phát triển Đà Nẵng.

Ông Phạm Minh Chính: Đà Nẵng rà soát, giảm đầu mối trong các cơ quan - Ảnh 2.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.


Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết, Kết luận về công tác công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy, về việc nêu gương; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 tạo chuyển biển tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, ông Phạm Minh Chính đề nghị Thành ủy Đà Nẵng nhanh chóng rà soát, sắp xắp xếp bộ máy, giảm đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị.

“Từ kinh nghiệm của Đà Nẵng và từ nhiều nơi, có vấn đề là phải đi khảo sát, đánh giá. Bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là phải đi khảo sát. Rất mong các đồng chí phải quán triệt tinh thần này. Đề nghị các đồng chí rà soát lại quy hoạch. Quy hoạch xong thì phải đào tạo, bồi dưỡng cho họ để đến khi đề bạt, bổ nhiệm thì đầy đủ các tiêu chuẩn. Thứ hai là luân chuyển cán bộ để tạo ra sự năng động, sáng tạo. Chúng tôi đang đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện cán bộ trung ương phải biết địa phương, cán bộ địa phương phải biết Trung ương”- ông Phạm Minh Chính cho biết./.

Ông Phạm Minh Chính: Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, chống tiêu cực...

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa coi dân số đông là lợi thế và đặc thù riêng cần phải phát huy để phát triển.


Theo Vov

NỔI BẬT TRANG CHỦ