Ông Vương Nghị: TQ ngày nay không phải Liên Xô trước kia, và cũng không định trở thành nước Mỹ thứ 2

Hồng Anh | 06-08-2020 - 18:58 PM

(Tổ Quốc) - Trả lời đài Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cáo buộc Mỹ đẩy thế giới vào "hỗn loạn và chia rẽ".

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn trung ương Tân Hoa Xã hôm thứ 4 (5/8), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cáo buộc Mỹ toan tính khơi mào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, và trong quá trình này, Washington đã đẩy thế giới vào "hỗn loạn và chia rẽ", đài CNBC (Mỹ) đưa tin.

Hãng tin của Mỹ trích dẫn nội dung cuộc phỏng vấn vừa được Tân Hoa Xã đăng tải cho biết, ông Vương Nghị đã khẳng định rằng "Trung Quốc ngày nay không phải là Liên Xô trước kia", đồng thời nhấn mạnh rằng nước này "không có ý định trở thành nước Mỹ thứ hai".

"Chúng tôi không có ý định trở thành nước Mỹ thứ hai. Trung Quốc không 'xuất khẩu' tư tưởng, và càng không bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác", nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tuyên bố.

Trước đó, một số quan chức của Mỹ đã cảnh báo rằng Trung Quốc muốn soán ngôi cường quốc thống trị thế giới của Mỹ. Luồng ý kiến này đã xuất hiện trong một số bài phát biểu gần đây của các quan chức cấp cao Mỹ - từ Ngoại trưởng Mike Pompeo cho tới cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien. Cụ thể, các quan chức này đã cáo buộc Trung Quốc có mưu tính làm đảo lộn trật tự thế giới.

Phía Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc về chuyện muốn "thế chân" Mỹ. Thay vào đó, Trung Quốc lại lên án Mỹ vì những động thái chặn đường phát triển của nước này trên trường quốc tế.

Chia sẻ với Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị nhận định rằng mối quan hệ của hai nước Mỹ-Trung đang "đối diện với thử thách khó khăn nhất kể từ khi hai nước xác lập quan hệ ngoại giao", và đổ lỗi cho Mỹ gây ra điều đó.

"Nguyên nhân sâu xa là do một số chính trị gia Mỹ có thành kiến và không thân thiện với Trung Quốc đang sử dụng tầm ảnh hưởng và quyền lực của mình để đặt điều về Trung Quốc, cũng như ngăn trở hai nước có mối quan hệ bình thường trong nhiều tình huống", ông Vương Nghị nói.

Việc hai nước Trung-Mỹ liên tục đối đầu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới trong nhiều năm qua. Hai năm trước, cuộc chiến tranh thương mại đã bùng nổ giữa hai nước, với hậu quả là hàng trăm tỉ USD hàng hóa của hai bên bị dính những đòn "ăn miếng, trả miếng" thuế quan.

Chưa hết, căng thẳng giữa hai nước còn tiếp tục lan tới lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ. Trước đó, Mỹ từng cáo buộc tập đoàn Huawei, và gần đây là ứng dụng TikTok, có hoạt động đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Washington thậm chí còn tạo áp lực để các đồng minh của mình cũng "tẩy chay" mạng 5G của Huawei.

Bình luận về những động thái nói trên, ông Vương Nghị đã gọi đây là một "ví dụ điển hình của hành động bắt nạt" và vi phạm "các điều lệ quốc tế về thương mại công bằng", CNBC cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Phái nam chơi xe côn tay vẫn cần sắm thêm vật phẩm này

(Tổ Quốc) - Nam giới thường có đam mê xe mô tô, đặc biệt là xe côn tay tốc độ cao khiến trải nghiệm xe thú vị hơn cũng như thể hiện được sự nam tính. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày, việc sử dụng xe côn tay cũng có nhiều bất lợi. Vì vậy mà các tay chơi xe cũng thường sắm thêm 1 chiếc xe tay ga gọn nhẹ.