Pha xử lý đi vào lòng người của thầy giáo: Bắt quả tang học sinh phạm lỗi, đá bóng trong "sân cấm" lại có hành động hài hước

(Tổ Quốc) - Chẳng cần mắng mỏ, trách phạt, cách xử của thầy giáo chủ nhiệm vẫn khiến dân tình thích thú.

Bóng đá không hổ danh là môn thể thao vua, có khả năng khiến từ trẻ em cho tới người trưởng thành mê mẩn. Không chỉ hấp dẫn, bộ môn này còn có rất nhiều tác dụng như giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Bên cạnh đó, bóng đá còn giúp người chơi tăng khả năng phản ứng, giúp gắn kết tình đồng đội...

Biết là có nhiều lợi ích, tuy nhiên nếu không đúng lúc, đúng chỗ thì dù là hoạt động lành mạnh bóng đá vẫn bị cấm. Ví dụ như chơi trên đường phố, lề đường... Còn đối với học sinh, hầu hết sẽ không được đá bóng trong giờ học ở sân trường. Bởi lẽ như vậy sẽ gây ồn ào, ảnh hưởng tới các lớp khác. 

Song, học sinh xưa nay vẫn thường tinh nghịch và hành động cảm tính, biết thừa một số hành động không được phép nhưng vì vui nên vẫn làm. Mới đây, một chàng trai có tên Facebook N.M đã chia sẻ tình huống của lớp mình lên một group cộng đồng. 

Theo đó, thầy giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở lớp không được đá bóng trong sân trung tâm học thêm vì ảnh hưởng tới các lớp khác. Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy lớp N.M có tiết học thêm mà không có tiết thầy nên vẫn lén đá bóng. 

Pha xử lý đi vào lòng người của thầy giáo: Bắt quả tang học sinh phạm lỗi, đá bóng trong

Dòng chú thích ảnh của thầy giáo.

Không rõ thầy chủ nhiệm đứng quan sát từ khi nào nhưng không xuống mắng mỏ, trách phạt mà lại chụp ảnh rồi đăng với dòng chú thích hài hước: "Thông báo: Giải Vleague sắp khởi tranh vào ngày 16/7/2020. Kính mời các bậc phụ huynh lớp 9A1 đón xem. Dưới đây là một số hoạt động tập luyện của các cầu thủ".

Câu chuyện này ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút lượt tương tác lớn từ cư dân mạng. Ai nấy đều thích thú với hành động bất ngờ của thầy giáo. "Thầy đáng yêu quá", "Hơn cả 1 lời mắng, cứ để đó cho tụi nhóc này tự nhột"... - một số ý kiến từ dân mạng.

Không rõ sau đó kết quả sẽ như thế nào nhưng nhiều người cho rằng từ sự cố này, các nam sinh sẽ không dám tái phạm, đá bóng trong khu vực "sân cấm" nữa. Sự tâm lý của thầy giáo đủ khiến các học sinh cứng đầu phải nghe lời rồi.

M52

Tin mới