• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phạm Nhật Vũ: "Bị cáo thề với trời đất không có ý định chiếm đoạt tiền của Nhà nước, của Nhân dân"

Thời sự 17/12/2019 08:21

(Tổ Quốc) - Trước khi kết thúc ngày xét xử đầu tiên (chiều qua (16/12), Tòa đã tiến hành xét hỏi bị cáo Phạm Nhật Vũ.

Phạm Nhật Vũ: "Bị cáo thề với trời đất không có ý định chiếm đoạt tiền của Nhà nước, của Nhân dân" - Ảnh 1.

Phạm Nhật Vũ khai trước tòa.

Khi được được hỏi lý do vì sao trả lại tiền cho Mobifone khi thương vụ mua bán bị hủy bỏ, bị cáo Phạm Nhật Vũ khai: "Bị cáo thề với trời đất không hề có ý định chiếm đoạt tiền của Nhà nước, của nhân dân".

"Từ khi có dư luận ồn ào về thương vụ này, bị cáo đã bàn bạc với gia đình để chuẩn bị tiền trả lại cho Mobifone. Việc này đã được gia đình bị cáo chuẩn bị từ một năm trước đó (2017 - PV)" – Vũ khai.

Bị cáo Vũ tiếp tục trình bày, bị cáo trả lại tiền để không bị mang tiếng, chứng minh mình không lấy tiền của Nhà nước. Nhiều lúc bị cáo cũng nghĩ đến người nghèo, nếu còn dính đến vụ này thì người ta sẽ nghĩ mình giúp họ có gì đó khuất tất.

Một lý do nữa đó là bị cáo nghĩ đến những người liên quan vụ án sẽ được nhẹ trách nhiệm đi nên mới trả lại số tiền đó, bị cáo Vũ khai trước Tòa.

Bị cáo Vũ nói thêm, thực ra đây là mua bán chứ không phải vay mượn để tính lãi nhưng Mobifone nói trả không tính lãi, phần lãi sẽ là thiệt hại nên bị cáo mới tính.

"Qua điều tra, bên công an nói chỉ có 115 tý đồng tiền lãi thôi nhưng bị cáo trả 200 tỷ đồng vì phía Mobifone đề nghị. Họ tính lãi theo một ngân hàng nào đó nên bị cáo cháp nhận đưa thôi. Sau mọi người lại nói còn chi phí khác, thuê nọ thuê kia nên bị cáo trả hết" – Vũ nói.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ