Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsung khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền

duong nam | 25-09-2020 - 23:54 PM

(Tổ Quốc) - Dàn mỹ nhân đình đám châu Á một thời như "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, Hoa hậu Oh Hyun Kyung,... đều sở hữu vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian nhưng đời tư của họ mới là điều khiến công chúng ngỡ ngàng.

Mỹ nhân showbiz châu Á luôn cố gắng gìn giữ nhan sắc, chống lại sự khắc nghiệt của thời gian. Rất nhiều người đẹp trong giới khiến công chúng phải bất ngờ với khả năng hack tuổi đỉnh cao, làn da lẫn nhan sắc đều chẳng kém cạnh đàn em nhỏ tuổi. Vậy nhưng, trong số dàn minh tinh hack tuổi đỉnh cao, nhiều người trong số họ lại có đời tư vất vả, trải nhiều đắng cay đến mức người hâm mộ phải xót xa.

Go Hyun Jung

Go Hyun Jung sinh năm 1971 nhưng nữ diễn viên trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi 49 của mình. Cô vẫn giữ được làn da căng mịn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, tên cô còn xuất hiện trong Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver nhờ vẻ ngoài không tuổi.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 2.
Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 3.

Go Hyun Jung đạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ thành tích này, cô thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Go Hyun Jung nhanh chóng leo lên hàng những nữ diễn viên ăn khách sau thành công của loạt tác phẩm như My Mother's Sea, Sandglass... Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia Jung Young Jin - Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae. Ngoài ra, người đàn ông này còn là cháu trai chủ tịch Samsung. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm kết hôn với Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 30,1 nghìn tỷ đồng).

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 5.

Trong thời gian làm dâu nhà tài phiệt, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên chẳng dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 đứa con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 29,6 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp hai đứa trẻ.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 6.

Hai con của Go Hyun Jung khi đã trưởng thành

Không chỉ vậy, gia đình chồng cũ còn dựa vào quyền thế để chèn ép Go Hyun Jung, cản trở nhiều hoạt động trong showbiz. Mẹ chồng cũ ra lệnh cấm cô xuất hiện trên bất kỳ quảng cáo hay sản phẩm nào của Shinsegae và Samsung. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng người đẹp vẫn không ngừng nỗ lực, gây dựng lại sự nghiệp. Go Hyun Jung từng tâm sự trong nước mắt rằng, cô luôn muốn quay lại đóng phim để hai con được thấy mẹ trên truyền hình.

Oh Hyun Kyung

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác kể từ khi giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Sau hơn 30 năm, Oh Hyun Kyung vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, làn da tươi trẻ. Trong các hình ảnh nữ diễn viên chụp cùng cô con gái chưa đầy 18 tuổi, nhiều netizen nhận xét họ trông giống như hai chị em.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 7.

Nhan sắc Oh Hyun Kyung ngày còn trẻ

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 8.
Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 9.

Và nét đẹp hiện tại gây sửng sốt

Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, sóng gió bất ngờ ập đến với Oh Hyun Kyung. Vào năm 1998, một đoạn video nhạy cảm dài 28 phút quay lại cảnh cô và bạn trai cũ quan hệ đã bị phát tán trên mạng. Hình ảnh ngọc nữ mà cô xây dựng bỗng chốc sụp đổ trong mắt công chúng chỉ sau 1 đêm.

Vào thời điểm đó, Oh Hyun Kyung đã yêu cầu cảnh sát điều tra bạn trai cũ. Nữ diễn viên cho biết mình từng bị một người lạ tống tiền vào năm 1997. Trong điện thoại, người này nói rằng có trong tay đoạn video nhạy cảm của cô và dùng nó để tống tiền. Theo kết quả điều tra, quả thật Oh Hyun Kyung đã bị quay lén và chính bạn trai cũ của nữ diễn viên là người đã phát tán đoạn video nhạy cảm.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 10.

Dù là nạn nhân nhưng Oh Hyun Kyung vẫn bị dư luận tẩy chay dữ dội. Thậm chí, vào năm 1999, trên mạng còn rộ lên tin đồn nữ diễn viên tìm cách tự tử. Scandal clip nhạy cảm đã khiến nữ diễn viên phải rời khỏi làng giải trí trong 10 năm. Trong đó, cô dành tới 3 năm ở ẩn tại nước ngoài.

Trong những năm tháng đen tối của cuộc đời, Oh Hyun Kyung bất ngờ gặp được vị đại gia Hong Seung Pyo - 1 doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho nhau và đã quyết định đi đến hôn nhân. Tưởng chừng cô đã có một cái kết viên mãn thì giông bão lại ập đến. Khi Oh Hyun Kyung đang chuẩn bị chờ đón buổi tiệc sinh nhật mừng 1 tuổi của con gái, chồng cô bất ngờ bị bắt giam vì tội tham ô. Được biết, chồng đại gia của nữ diễn viên đã biển thủ 4 tỷ won (tương đương 79,1 tỷ đồng).

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 11.

Càng đau xót hơn khi cựu Hoa hậu phát hiện sự thật Hong Seung Pyo đã lén lút dùng tên cô để thực hiện các giao dịch chứng khoán và dùng cả nhà của cha mẹ cô để vay thế chấp. Oh Hyun Kyung còn phát hiện ra rằng, người chồng mà cô vẫn luôn tôn trọng đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con từ trước đó. Bị chồng qua mặt hết lần này đến lần khác, Oh Hyun Kyung quyết định ly hôn vị đại gia họ Hong.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 12.

Hình ảnh mặn mà gần đây của cựu Hoa hậu Hàn

Lưu Đào

Lưu Đào sinh năm 1978, là một trong những mỹ nhân không tuổi của Cbiz. Gương mặt hiện nay của cô không thay đổi là bao so với hồi mới gia nhập showbiz Không ít lần nữ diễn viên còn dìm nhan sắc đàn em U30 khi xuất hiện trong 1 khung hình, nàng "A Châu" của Thiên Long Bát Bộ khiến dân tình choáng ngợp trước nhan sắc không tuổi.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 14.
Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 15.
Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 16.

Nét đẹp của Lưu Đào năm 42 tuổi vẫn sở hữu nhan sắc đỉnh cao như thuở còn son

Lưu Đào từng khiến dư luận ngỡ ngàng khi quyết định đăng ký kết hôn với vị đại gia Vương Kha chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. Chính vì quyết định này mà có một khoảng thời gian dài nữ diễn viên bị nhiều netizen chỉ trích là kẻ hám tiền.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 18.

Chưa dừng lại ở đó, cuộc hôn nhân của cô còn phải đối mặt với nhiều sóng gió. Hai năm sau ngày cưới, doanh nghiệp của Vương Kha bị đẩy đến bờ vực phá sản bởi sức ép từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cuộc sống lâm vào bế tắc khiến ông xã Lưu Đào mắc phải chứng trầm cảm. Anh cũng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành.

Đến năm 2010, Vương Kha bị tòa triệu tập vì khoản nợ khổng lồ 400 triệu NDT (hơn 1,36 nghìn tỷ đồng). Anh sau đó phải đệ đơn phá sản vì không thể vực dậy kinh tế. Vì trả nợ giúp chồng, Lưu Đào đã quyết định quay lại giới giải trí, nhận hợp đồng phim ảnh, quảng cáo. Cô từ người vợ nội trợ trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình, nai lưng kiếm tiền để nuôi chồng con. Bên cạnh đó, Lưu Đào tìm mọi cách đưa chồng sang Mỹ chữa bệnh. Nhờ có Lưu Đào, Vương Kha từng bước gây dựng lại sự nghiệp.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 19.

Gần đây, lại xuất hiện thêm tin đồn Vương Kha thua lỗ tới 177 triệu USD (tương đương 4102 tỷ đồng) vì đầu tư thất bại. Ngay lập tức, tin đồn Lưu Đào - Vương Kha rạn nứt cũng rộ lên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Lưu Đào đã nhanh chóng phủ nhận thông tin, cảnh báo sẽ dùng tới các hành động pháp lý với những người lan truyền tin đồn vô căn cứ về gia đình cô.

Lý Nhược Đồng

Cách đây không lâu "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng đã công khai tuổi thật. Theo đó, cô sinh năm 1966 chứ không phải 1973 như công chúng vẫn tưởng. Bước sang tuổi 54, Lý Nhược Đồng gây choáng với gương mặt hack tuổi thần sầu, vóc dáng vô cùng gợi cảm.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 20.

Năm xưa, nhan sắc của Lý Nhược Đồng khiến bao trái tim thổn thức

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 21.
Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 22.

Ngày nay, nhan sắc ở tuổi 54 của mỹ nhân họ Lý còn khiến công chúng sửng sốt hơn

Trong quá khứ, nữ diễn viên từng trải qua mối tình nhiều nước mắt với đại gia Quách Ứng Tuyền. Khi Quách Ứng Tuyền gặp khủng hoảng tài chính, Lý Nhược Đồng vẫn sát cánh bên ông. Khi vượt qua khó khăn kinh tế, Quách Ứng Tuyền lại bỏ rơi mỹ nhân họ Lý không thương tiếc.

Dàn mỹ nhân hack tuổi đỉnh nhất châu Á: Tiểu Long Nữ và cô dâu đế chế Samsumg khốn khổ, Hoa hậu bị lừa cả tình lẫn tiền - Ảnh 24.

Năm 2009, cha Lý Nhược Đồng lại qua đời vì tai biến. Một loạt sóng gió ập đến khiến cô bị trầm cảm nặng và từng có ý định tự tử. Phải một thời gian dài sau đó Lý Nhược Đồng mới ổn định lại tinh thần. Năm 2014, được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình, cô quyết định quay trở lại đóng phim, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM