• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phản ứng của Vân Dung trước phát ngôn "không tiếc nuối và nên dừng Táo quân" của Chí Trung

Giải trí 25/11/2019 10:05

(Tổ Quốc) - Khi các nghệ sĩ và nhiều người hâm mộ bày tỏ sự nuối tiếc việc Táo quân ngừng sản xuất thì Chí Trung bày tỏ không tiếc nuối và nên dừng từ lâu, Vân Dung đã chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ của mình về phát ngôn của đồng nghiệp.

Những ngày gần đây, công chúng rất quan tâm thông tin chương trình 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân' chính thức dừng sản xuất. Theo đó, hàng triệu khán giả cả nước đều bày tỏ sự hụt hẫng của mình. Phần lớn ý kiến cho rằng, nếu không có Táo quân sẽ thiếu vắng một cái Tết.

Không chỉ riêng khán giả mà những nghệ sĩ đã làm nên thành công chương trình "Táo quân" đã không giấu khỏi nỗi buồn của mình. NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung đều mang cho mình một nỗi niềm chung. Đối với họ, chương trình đã giúp họ gắn bó, thân thiết cùng nhau, xem nhau như những người thân trong gia đình.

Phản ứng của Vân Dung trước phát ngôn của Chí Trung "không tiếc nuối và nên dừng Táo quân"  - Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ tham gia Táo quân

Tuy nhiên, nghệ sĩ Chí Trung lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Trả lời trên truyền thông, anh cho rằng Táo quân nên dừng lại từ con số 15 và anh cũng không hề tiếc nuối khi chương trình ngừng sản xuất: "Bản thân tôi không tiếc nuối, đáng ra Táo quân nên dừng lại từ mấy năm trước là hợp lý. Dừng lại để có chương trình hay hơn thì chẳng tốt hơn sao? Hồi năm thứ 15 là dừng là đẹp nhất, sẽ để lại lưu luyến cho khán giả, nhưng rồi lại cố vì không kịp để tìm một chương trình thay thế cho đêm giao thừa".

Phát ngôn này của Chí Trung đã tạo ra những luồng dư luận trái chiều. Có người ủng hộ quan điểm của Chí Trung nhưng vẫn có ý kiến cho rằng anh khá "lạnh lùng khi không dành tình cảm cho một tập thể ê kíp đã làm việc cùng nhau trong suốt 16 năm qua", một khán giả bình luận.

Trước tranh cãi này, nghệ sĩ Vân Dung - người đồng nghiệp làm chung Nhà hát Tuổi trẻ với Chí Trung đã có suy nghĩ khá thẳng thắn.

Vân Dung nói: "Mỗi người có một cảm xúc riêng, không ai giống ai. Bạn biết đấy, chương trình kéo dài 16 năm, chứ không phải ngày một ngày hai. Nó khiến mình trăn trở, suy nghĩ. 16 năm chúng tôi đã có nhau. Tất nhiên, Táo quân kết thúc, chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau để làm những chương trình khác. Nhưng thương hiệu Táo quân rất đặc biệt, không đơn giản chỉ là diễn. Anh em nghệ sĩ đã ăn ngủ cùng nhau, gắn bó như một gia đình. Chương trình cũng mang đến cho chúng tôi danh tiếng, có thể nói là nơi sinh ra chúng tôi lần thứ 2".

Bên cạnh đó, Vân Dung cũng bộc bạch với báo Tổ Quốc: "Cảm xúc của tôi lúc này rất buồn, hụt hẫng. Khi nghe tin tôi đã bật khóc. Tôi và cũng nhiều nghệ sĩ khác trong Táo quân chưa có suy nghĩ sẽ dừng lại. Nói thật, tôi vẫn muốn làm. Bởi khi nào khán giả còn yêu thương, còn ủng hộ thì chúng tôi vẫn còn có nhiệt huyết".

Cuối cùng, Táo giáo dục cũng không quên gửi lời cảm ơn đến với khán giả: "Tôi thay mặt nhiều anh em nghệ sĩ, cũng như toàn bộ ê kíp trong chương trình Táo quân gửi lời cảm ơn đến với khán giả khắp nơi trên cả nước, thậm chí các kiều bào ở xa. Khi thông tin Táo quân ngừng sản xuất, tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ khán giả. Đây là điều rất hạnh phúc đối với nghệ sĩ"

Tường Vy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ