• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật

Thế giới 22/04/2020 16:06

(Tổ Quốc) - Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ đều tỏ ra nghi ngờ tính xác thực đối với thông tin liên quan tới sức khoẻ hiện tại của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters, một ngày sau khi xuất hiện thông tin Chủ tịch Kim Jong-un có thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim và tình hình sức khỏe không ổn định, hôm thứ tư (22/4), truyền thông chính thống Triều Tiên không hề đề cập gì tới sức khỏe cũng như nơi ở hiện tại của nhà lãnh đạo.

Giới chức Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ đều bày tỏ sự nghi ngờ đối với tính xác thực của các thông tin trên truyền thông Hàn Quốc và Mỹ liên quan tới tình hình Chủ tịch Kim trong những ngày qua. Còn Nhà Trắng cho hay, họ đang theo dõi vấn đề một cách chặt chẽ.

"Tôi chỉ hy vọng rằng ông ấy khỏe mạnh", Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc họp báo ngày 21/4. "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un. Và tôi muốn thấy ông ấy khỏe mạnh. Chúng ta sẽ chờ xem ông ấy ra sao. Chúng tôi không biết được liệu các thông tin có phải là sự thực hay không".

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi ký kết một tuyên bố chung vào tháng 4/2018 (ảnh: Pool/AP)

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 2.

Chủ tịch Kim vẫy tay trước khi lên tàu rời Lạng Sơn, Việt Nam sau thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội 2/2019 (ảnh: AFP)

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 3.

Chủ tịch Kim và Tổng thống Donald Trump bắt tay tại khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tháng 6/2019 (ảnh: Susan Walsh/AP)

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 4.

Chủ tịch Kim gặp gỡ các nữ quân nhân vào tháng 11/2019 (ảnh: KCNA)

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 5.

Chủ tịch Kim và vợ tham dự một buổi hòa nhạc nhân dịp Tết Nguyên đán vào tháng 1/2020 (ảnh: KCNA)

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 6.

Chủ tịch Kim gặp gỡ quân nhân Triều Tiên vào tháng 3/2020 (ảnh: KCNA)

Phản ứng mới nhất của truyền thông Triều Tiên trước "bão tin đồn" Chủ tịch Kim Jong-un phải phẫu thuật - Ảnh 7.

Lần gần đây nhất Chủ tịch Kim xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên là vào ngày 11/4 khi ông chủ trị một cuộc họp liên quan tới COVID-19 (ảnh: KCNA)

Đồn đoán về sức khỏe của Chủ tịch Kim bắt đầu bùng phát sau khi ông bất ngờ vắng mặt trong một buổi lễ kỷ niệm ngày sinh cựu lãnh tụ Kim Il-sung hôm 15/4.

Các tin tức xuất hiện trên hãng thông tấn Triều Tiên ngày 22/4 bao gồm thông tin về thiết bị thể thao, thu hoạch dâu tằm và một cuộc họp tại Bangladesh để chia sẻ kinh nghiệm về tư tưởng "chủ thể" (juche) của Triều Tiên… Tờ Rodong Sinmun xuất bản loạt bài báo về kinh tế, ngành công nghiệp dệt, phát triển đô thị…, trong đó có đề cập tới một số phát biểu hoặc chỉ thị cũ của ông Kim.

Nhìn chung, tên của ông Kim có thể được tìm thấy trên khắp các trang báo Triều Tiên, nhưng thông tin về nơi ở hiện tại và tình hình sức khỏe của ông lại không hề được nhắc tới.


Thae Yong-ho, một cựu phó đại sứ Triều Tiên tại London và hiện đang sống tại Hàn Quốc cho hay, sự im lặng kéo dài của truyền thông Triều Tiên là bất thường. Trong quá khứ, truyền thông thường khá nhanh nhậy khi phủ nhận các nghi vấn về tình trạng của nhà lãnh đạo đất nước.

"Mỗi khi có tranh cãi về ông Kim, Triều Tiên sẽ có hành động ngay trong vài ngày để chứng tỏ ông ấy vẫn khỏe mạnh", ông Thae nói.

Trong những năm gần đây, Chủ tịch Kim Jong-un luôn nỗ lực để chứng tỏ hình ảnh một nhà lãnh đạo thế giới. Ông từng 3 lần gặp gỡ Tổng thống Trump, 4 lần gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 5 lần gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ