• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phản ứng "siêu gắt" trước cú hút chết của ManU, lên giọng mỉa mai nhưng liệu HLV Mourinho có thoát án phạt?

Thể thao 28/11/2018 16:11

(Tổ Quốc) - Sướng quá hóa… tối, màn ăn mừng đội nhà giành chiến thắng của HLV Jose Mourinho có thể sẽ đem lại rắc rối cho ông.

Jose Mourinho đã có một màn phản ứng cực "gắt" sau khi Marouane Fellani ghi bàn phút bù giờ giúp Manchester United vượt qua Young Boys để có tên danh sách 16 đội mạnh nhất Champions League năm nay.

HLV Quỷ đỏ đã đá tung một thùng đựng các chai nước, rồi bê nó lên và bất ngờ đập thẳng xuống đất không hề tiếc thương.

Trước đó, Mourinho cũng tỏ ra vô cùng giận dữ, lắc đầu liên tục và khoa chân múa tay khi Marcus Rashford bỏ lỡ một cơ hội làm bàn rõ rệt cho Quỷ đỏ.

Phản ứng siêu gắt trước cú hút chết của ManU, lên giọng mỉa mai nhưng liệu HLV Mourinho có thoát án phạt? - Ảnh 1.

Phản ứng siêu gắt trước cú hút chết của ManU, lên giọng mỉa mai nhưng liệu HLV Mourinho có thoát án phạt? - Ảnh 2.

Một cách biểu thị niềm vui quá "mạnh bạo" của HLV Mourinho

Cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker bình luận trên BT Sport: "Nếu tôi mà nhìn phản ứng của HLV như vậy sau khi đá hụt, chắc chắn tôi sẽ rất buồn và sốc".

Tuy nhiên, Mourinho cũng đã kịp thời bào chữa cho thái độ của mình khi phát biểu: "Tôi sẽ mời những người kia ngồi ghế HLV. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu có rất nhiều kỳ nghỉ ở Barbados, ngồi trước một màn hình tivi và điều khiển các nút bấm".

Mặc dù vậy, theo Dailymail, HLV người Bồ Đào Nha có thể sẽ phải đối mặt với một án phạt của UEFA cho hành động "ăn mừng" quá khích, khiến các mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi của mình.

Khi được hỏi tại sao lại nâng cả thùng đựng nước lên quá đầu, Mourinho cho biết: "Cảm giác nhẹ người. Trước đó tôi không vui vẻ gì – rất tức giận vì chúng tôi không ghi được bàn thắng".

Phản ứng siêu gắt trước cú hút chết của ManU, lên giọng mỉa mai nhưng liệu HLV Mourinho có thoát án phạt? - Ảnh 3.

HLV Mourinho chúc mừng Marouane Fellani sau bàn thắng quyết định cho ManU

Một cựu ngôi sao khác của ManU, Paul Scholes gọi màn trình diễn của CLB là "tồi tệ", bất chấp chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Young Boys. Đáp lại, Mourinho nói: "Để tôi gửi một thông điệp tới những người yêu quý mình. Tôi đã chơi ở Champions League 14 năm và tôi qua vòng loại 14 lần. Hai năm tôi không chơi Champions League thì tôi đã giành hai chức vô địch Europa League".

Đây không phải là lần đầu tiên HLV của ManU gặp rắc rối vì lỡ đã các chai nước. Tháng 11 năm ngoái, ông cũng bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt không được chỉ đạo một trận vì lỗi này. Tháng ba năm nay, Mourinho từng tung một chai nước vào đám đông sau khi Quỷ đỏ giành chiến thắng trước Crystal Palace. May mắn là ông đã thoát được án phạt.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ