• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Pháp cảnh báo dịch covid-19 khi mức độ lây nhiễm bất ngờ tăng gấp đôi

Thế giới 28/02/2020 09:50

(Tổ Quốc) - Trang SCMP dẫn tin Pháp bất ngờ đưa ra mức báo động cao khi số lượng lây nhiễm covid-19 đã tăng gấp đôi.

Trang SCMP dẫn tin, Pháp đưa cảnh báo lên mức cao cho nước này sau khi nước láng giềng – Italy liên tục gai tăng các trường hợp nhiễm covid-19 nhằm đối phó với dịch bệnh. Trường hợp đầu tiên ở Hà Lan đã được thông báo là một bệnh nhân đã trở về từ bắc Italy.

Pháp cảnh báo dịch covid-19  khi mức độ lây nhiễm bất ngờ tăng gấp đôi - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh:AFP

"Số lượng các trường hợp nhiễm covid-19 tại Pháp đã tăng nhanh chóng từ 18 lên 38", Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho biết vào ngày 27/2.

Trong số đó, 12 trường hợp là các bệnh nhân đến từ bắc Pháp.

"Vì vậy, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đối phó với dịch bệnh và hạn chế mức độ lây lan có thể của chủng virus mới này trên nước Pháp", ông Veran nói thêm.

Vào sớm ngày 27/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, việc lây nhiễm dịch bệnh covid-19 trên nước Pháp là điều không tránh khỏi đồng thời nhấn mạnh công tác kiểm soát dịch tốt nhất có thể.

Tổng thống Macron đã tới bệnh viện Paris và nhấn mạnh tính cấp bách của cơ quan y tế trong việc đối phó với bệnh dịch.

"Chúng ta cần phải cấp thiết đối phó với dịch bệnh ngay lúc này", Tổng thống Macron đã nói với các bác sĩ.

Dịch bệnh covid-19 đã khiến hơn 80.000 người nhiễm và khiến 2800 người tử vong. Mức độ lây lan gần đây trên toàn thế giới đã cho thấy sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Pháp nâng mức báo động cao sau khi nước láng giềng Italy trở thành tâm điểm của dịch bệnh bùng phát trong những ngày gần đây đồng thời cảnh báo sẵn sàng khống chế bệnh dịch.

Chính phủ Pháp yêu cầu bất kỳ ai trở về từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và Italy cần phải được kiểm tra nhiệt độ hai lần trong ngày. Các cá nhân đi về đều phải đeo khẩu trang và tránh có liên lạc với người già và sức khỏe yếu trong vòng 14 ngày.

Học sinh đến từ các khu vực nêu trên cũng cần phải ở nhà cách ly trong vòng 2 tuần. Hai bệnh nhân nhiễm covid-19 đã tử vong tại Pháp là khách du lịch cao tuổi và một thầy giáo 60 tuổi

"Chúng ta đang bắt đầu trong nỗ lực đối phó bệnh dịch", ông Macron nói.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng nâng mức cảnh báo nguy hiểm của dịch bệnh.

"Số lượng các trường hợp nhiễm covid tại Thụy Sĩ đã tăng lên 4", cơ quan y tế nước này cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ