• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát động phong trào “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương

Thời sự 15/10/2020 17:47

(Tổ Quốc) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, Bến Tre nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 15/10.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Bến Tre phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát động phong trào “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: báo Đồng Khởi

Nhất trí với chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI và các nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng Bến Tre cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội cần phân tích sâu thêm và nhận thức rõ hơn về những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông và trong nước tác động đến sự phát triển của tỉnh trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn.

Đồng thời, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế để đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành được mục tiêu và tầm nhìn thời gian tới là "đến năm 2025, Bến Tre là tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Bến Tre có nền kinh tế phát triển khá thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiên tiến và bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân".

Để đạt được tầm nhìn này, tỉnh Bến Tre cần triển khai 4 trụ cột chiến lược: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường, xem đây là nền tảng ổn định kinh tế-xã hội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng là đột phá đẩy nhanh tăng trưởng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường xanh bền vững, hướng tới xây dựng địa phương là nơi đáng sống.

Phát động phong trào “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VGP

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hoá, nhiều di tích lịch sử, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bến Tre có giải pháp đột phá để thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao giá trị và các sản phẩm du lịch sinh thái, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là cho các dự án có vốn đầu tư lớn, có khả năng hoàn thành sớm, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020, 2021 và tạo đà cho các năm tiếp theo, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 2,5 đến 3% trong năm nay, chuẩn bị phát triển tăng tốc cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ