Phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trong khu cách ly ở Orlando, ngày trở lại của NBA có còn được đảm bảo?

(Tổ Quốc) - Với 2 trường hợp dương tính với Covid-19 được phát hiện ở khu phức hợp thể thao ESPN Wide World, sự an toàn của mùa giải NBA 2019-2020 đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Đứng trước tình hình đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở nước Mỹ, NBA đã có những biện pháp cứng rắn để đối phó, cũng như đảm bảo cho ngày trở lại của mùa giải 2019-2020. Những tưởng với những hành động triệt để đến từ NBA, khu phức hợp thể thao ESPN Wide World sẽ là nơi an toàn nhất nước Mỹ.

Phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trong khu cách ly ở Orlando, ngày trở lại của mùa giải có còn được đảm bảo? - Ảnh 1.

Khu phức hợp thể thao ESPN Wide World đang đứng trước nguy cơ thất thủ.

Thế nhưng, niềm tin ấy đang có dấu hiệu bị lung lay mạnh mẽ. Trong một thông báo khẩn vài tiếng trước đây, NBA cho biết họ đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 trong tổng số 322 cầu thủ đang có mặt ở khu cách ly Walt Disney World.

Kết quả này được phát hiện sau khi NBA cho tiến hành các buổi xét nghiệm định kỳ trong thời gian diễn ra giải đấu theo kế hoạch. Đội ngũ y tế tại khu phức hợp vẫn chưa thể xác định được 2 cầu thủ kể trên bị lây nhiễm từ đâu, hoặc họ có ủ bệnh từ trước khi lên đường đến với Orlando hay không.

Phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trong khu cách ly ở Orlando, ngày trở lại của mùa giải có còn được đảm bảo? - Ảnh 2.

Chủ tịch NBA, ông Adam Silver sẽ còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

NBA từ chối tiết lộ danh tính của 2 cầu thủ kể trên và đã tiến hành cách ly khẩn cấp để theo dõi và điều trị. Họ sẽ phải trải qua một quá trình hồi phục và chỉ có thể trở lại tập luyện sau khi có sự cho phép của các nhân viên y tế tại đây.

Trước đó, NBA cũng đã phải dùng những biện pháp mạnh tay đối với Bruno Caboclo của Houston Rockets và Richaun Holmes của Sacramento Kings. Hai cầu thủ này đã vi phạm quy định khi tự ý đi ra ngoài mà chưa hết thời hạn cách ly 48 tiếng trong phòng khách sạn. Họ sẽ tiếp tục bị cách ly chặt chẽ để theo dõi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Russell Westbrook vừa tiết lộ mình đã bị nhiễm Covid-19 từ trước khi Houston Rockets lên đường hội quân ở Orlando. Điều này lý giải cho sự vắng mặt của siêu sao này vài ngày trước và anh sẽ sớm tái ngộ cùng các đồng đội trong tương lai gần.

Phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trong khu cách ly ở Orlando, ngày trở lại của mùa giải có còn được đảm bảo? - Ảnh 3.

Russell Westbrook tiết lộ anh đã bị nhiễm Covid-19 trước đó và đó là lý do anh sẽ đến hội quân cùng các đồng đội muộn hơn.

Với những diễn biến phức tạp như trên, nhiều người đã lo ngại về việc khu phức hợp thể thao ESPN Wide World sẽ không còn an toàn như dự tính ban đầu. Trong tình huống xấu nhất, toàn bộ mùa giải NBA 2019-2020 sẽ bị hoãn ngay lập tức để tránh những nguy hiểm không cần thiết.

NHẬT PHẠM

Tin mới