• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện bốn khẩu súng thần công thời Nguyễn

Thời sự 28/04/2014 10:46

Bốn khẩu súng thần công không còn nguyên vẹn vừa được phát hiện tại P.Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM trên khu vực trước đây là xưởng đóng tàu Caric.

Bốn khẩu súng thần công không còn nguyên vẹn vừa được phát hiện tại P.Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM trên khu vực trước đây là xưởng đóng tàu Caric.



Ảnh: L.Điền 

Theo xác định ban đầu trong buổi khảo sát ngày 25-4 của Bộ tư lệnh TP.HCM và Bảo tàng TP.HCM, bốn khẩu thần công làm bằng hợp kim không phải đồng, hiện đã gỉ sét nhiều. Trên thân của một khẩu súng còn ba chữ Hán “Minh Mạng ngũ”... (phần sau đã bị gỉ sét tróc mất chữ) cho thấy khẩu súng này có thể có từ thời Minh Mạng năm thứ 5 (1824).

Bốn khẩu súng có kích cỡ tương tự nhau, một khẩu còn tương đối nguyên vẹn (ảnh - dài 1,78m), ba khẩu còn lại đều bị gãy ngang thân (trong đó có hai khẩu chỉ còn đoạn từ thân đến đuôi).

Hiện cả bốn khẩu thần công đang được lưu giữ tại trụ sở phường Thủ Thiêm.

Ngày 26-4, Bảo tàng TP.HCM cho biết sẽ nhanh chóng làm thủ tục tiếp quản và trưng bày trong vài ngày tới.

LAM ĐIỀN

(Nguồn: Tuổi trẻ)

NỔI BẬT TRANG CHỦ