Bức tượng lạ màu đen bị gãy tay, mất phần chân ở Sóc Trăng nghi là tượng thần Vishnu

PV | 13-07-2020 - 13:29 PM

(Tổ Quốc) - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho hay, lúc đầu các công nhân nghĩ là tượng bình thường nên đưa đi tập kết ngoài ruộng cùng với bùn đất.

Ông Trần Quốc Thắng (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) hôm qua cho báo giới biết, huyện đã làm báo cáo gửi tỉnh, nhờ các cơ quan chức năng xác định bức tượng màu đen bằng đá, được phát hiện gần chùa Bốn Mặt (chùa Preah Buone Preah Phek, ở xã Phú Tân) là tượng gì, có từ niên đại khi nào.

Khi phát hiện tượng, chùa Bốn Mặt đã đưa vào khu vực thờ tự để người dân chiêm ngưỡng, hàng trăm người dân kéo tới xem, có người thắp hương quỳ lại, khấn vái. Chính quyền địa phương đã giải thích để người dân hiểu, tránh tụ tập mê tín.

Zing.vn dẫn thông tin từ ông Ngô Thanh Toàn (Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành) cho biết, bức tượng này được đơn vị thi công dự án khu du lịch văn hóa tâm linh gần chùa Bốn Mặt đào lên từ Giếng Tiên. Các công nhân nghĩ là tượng bình thường nên đưa đi tập kết ngoài ruộng cùng với bùn đất.

Sau đó, trẻ em phát hiện bức tượng nằm lộ thiên sau một thời gian bùn đất bị nước mưa xói mòn. Trước khi được đưa vào chùa Bốn Mùa, một gia đình đưa pho tượng vào nhà thắp hương thờ cúng.

Ông Toàn nói với nguồn trên, theo đánh giá sơ bộ, đây là tượng một vị thần của đồng bào thuộc tôn giáo Nam tông, chứ không phải vua.

Theo ghi nhận của TTXVN/Vietnamplus, nơi phát hiện bức tượng gần với dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên (do nghệ sỹ, MC Quyền Linh làm chủ đầu tư). Tượng này dài khoảng 1 mét, chiều ngang chừng nửa mét. Tượng làm bằng đá, có màu đen, đã bị gãy tay và bị mất phần chân, phần đầu và phần thân tương đối nguyên vẹn, các nét hoa văn vẫn còn đậm nét theo lối kiến trúc cổ.

Sư Thạch Bonl, Trụ trì chùa Preah Buone Phreah Phek cho nguồn trên biết, bức tượng được phát hiện nghi là tượng thần Vishnu.

Bức tượng lạ màu đen bị gãy tay, mất phần chân ở Sóc Trăng nghi là tượng thần Vishnu - Ảnh 1.

Bức tượng được làm bằng đá đen. Ảnh: VOV

Bức tượng lạ màu đen bị gãy tay, mất phần chân ở Sóc Trăng nghi là tượng thần Vishnu - Ảnh 2.

Nhiều người dân kéo tới thắp nhang. Ảnh: VOV

Sư Thạch Bonl chia sẻ, nhà chùa đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng, địa phương cũng đã cử lực lượng đến giữ an ninh trật tự trong khuôn viên chùa.

Được biết, phía Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn đến tìm hiểu và sẽ có nhận định trong thời gian tới.

Bức tượng lạ màu đen bị gãy tay, mất phần chân ở Sóc Trăng nghi là tượng thần Vishnu - Ảnh 4.

Ảnh: Người lao động

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.