Trong khi thi công hồ điều hòa thượng nguồn kênh Chùa Cầu, các cán bộ chuyên môn của Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An đã phát hiện nhiều mảnh gốm thô, lạ, lẫn lộn trong phần đất cát được đào lên từ lòng hồ, trong đó có một chiếc vò hình trứng còn khá nguyên vẹn.
Trong khi thi công hồ điều hòa thượng nguồn kênh Chùa Cầu, các cán bộ chuyên môn của Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An đã phát hiện nhiều mảnh gốm thô, lạ, lẫn lộn trong phần đất cát được đào lên từ lòng hồ, trong đó có một chiếc vò hình trứng còn khá nguyên vẹn.
Qua xem xét bước đầu, đây có khả năng là các loại gốm thuộc giai đoạn văn hóa Sa Huỳnh muộn hoặc Chămpa sớm, niên đại vào khoảng thế kỷ thứ III - IV, rất có giá trị nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ thêm về lịch sử văn hóa Hội An.
Q.T (Theo QN)
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo