Phát hiện cụ bà chết gần bờ hồ, cảnh sát bắt giữ người chồng nhưng sau đó mới phát hiện "hung thủ" có thể là một... con nai

(Tổ Quốc) - "Hung thủ" giết chết bà Agnes không phải là chồng bà mà nhiều khả năng là một con nai sừng tấm.

Theo Cracked, vào một đêm tối trời tháng 9/2008, một cụ bà có tên là Agnes Westlund, 68 tuổi, bị chết trong tình trạng cơ thể nhiều vết thương như thể vừa bị đánh gần một hồ nước bên ngoài ngôi làng nhỏ Loftahammer, Thụy Điển. Người báo cáo cái chết của bà Agnes là chồng bà, ông Ingemar, sau khi ông tìm thấy bạn đời của mình nằm chết trên nền tuyết.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã lập tức bắt giữ ông Ingemar. Ở gần khu vực bà Agnes tử vong khoảng vài cây số, không có bóng người và ông Ingemar trở thành nghi phạm hàng đầu.

Tuy nhiên, do không tìm được bằng chứng để kết tội ông Ingemar, cảnh sát đành phải thả tự do cho ông 10 ngày sau đó nhưng không gạch tên ông ra khỏi danh sách nghi phạm trong một thời gian khá dài. Hàng xóm gần nhà vợ chồng ông Ingemar đã nói rõ với ông rằng họ không thể sống gần nhà một nghi phạm giết người. Điều này khiến ông Ingemar phải chuyển đi nơi khác sống.

Phát hiện cụ bà chết gần bờ hồ, cảnh sát bắt giữ người chồng nhưng sau đó mới phát hiện nghi phạm là một... con nai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa một con nai tấm sừng.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể của bà Agnes có lông và nước bọt của loài nai tấm sừng châu Âu hoặc nai tấm sừng Á-Âu. Dựa vào chi tiết này, các nhà phân tích tin rằng bà Agnes đã vô tình bị một con nai tấn công đến chết vào đêm bà ra ngoài đi dạo.

Và đó là một con nai say xỉn. Bình thường, nai là một con vật nhút nhát và luôn cố ý né tránh con người. Thế nhưng, vào cái đêm bà Agnes bị giết, các khu vườn gần đó đã rải đầy những quả táo lên men, đủ để cho một con nai ăn vào và bị xỉn. Lúc này, chúng trở nên hung hăng  và dữ tợn hơn, bà Agnes nhiều khả năng vì thế mà bị tấn công đến chết. 

Sau đó, vụ án bị bỏ lửng bởi vì họ không thể tìm được hung thủ và xác định chính xác nguyên nhân cái chết của bà Agnes. Ông Ingemar khi ấy cũng đệ đơn kiện cơ quan cảnh sát vì sự nóng vội mà bắt nhầm người của họ.

(Nguồn: Cracked, The Local)

imacho

Tin mới