• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phạt thật nặng để khi nhắc tới “tour du lịch 0 đồng” ở Đà Nẵng là sợ

Du lịch 19/12/2018 07:43

(Tổ Quốc) - “Chúng ta phải phạt thật mạnh tay để khi nhắc tới “tour du lịch 0 đồng” ở Đà Nẵng là sợ, không dám luồn lách. Chúng ta mạnh dạn làm cái này đi”, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cho hay.

Chấn chỉnh "tour du lịch 0 đồng"

Trong thời gian qua, với sự bùng nổ về thị phần khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến Đà Nẵng đã đóng góp vào nguồn thu cho thành phố nói chung và ngành du lịch thành phố nói riêng. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện tình trạng kinh doanh tour du lịch "giá rẻ".

Tuy tour du lịch giá rẻ (tour du lịch 0 đồng) góp phần giải quyết việc làm, gia tăng lượng khách quốc tế,... nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường du lịch và gây thất thu.

Phạt thật nặng để khi nhắc tới “tour du lịch 0 đồng” ở Đà Nẵng là sợ  - Ảnh 1.

Một đoàn khách du lịch Trung Quốc tham quan Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Trong phiên chất vấn Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Ngô Quang Vinh vào ngày 18/12 tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu chất vấn về định hướng phát triển du lịch cũng như các vấn đề liên quan đến hệ lụy mà "tour du lịch 0 đồng" gây ra đối với môi trường du lịch Đà Nẵng.

Nói về vấn đề này, ông Ngô Quang Vinh cho biết: Đối với tour giá rẻ thì đây là tồn tại của cơ chế thị trường, hãng hàng không cũng có tour giá rẻ, nhu cầu con người cũng hay thích đi tour giá rẻ. Thực tế là như vậy. Tuy nhiên, tour giá rẻ mang lại những hạn chế, tiêu cực; đặc biệt nếu chúng ta không quản lý tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tới điểm đến; khi mà mua bán, gây thất thu thuế…

"Quan điểm của Sở Du lịch cũng đã tham mưu cho UBND TP là dứt khoát phải hạn chế các tiêu cực này, chấn chỉnh lại để đảm bảo môi trường du lịch bền vững. Vừa rồi liên ngành đã vào cuộc rất quyết liệt, thu thuế thêm nguồn thu cho nhà nước, chấn chỉnh kinh doanh. Quản lý thị trường cũng đã kiểm tra, đảm bảo kê khai, niêm yết nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Chúng ta chọn giải pháp phát triển bền vững về du lịch chứ không coi nặng quá nhiều vấn đề số lượng, mà chúng ta phải chuyển hướng, coi trọng về chất lượng và giá trị", ông Ngô Quang Vinh cho hay.

Phạt thật nặng để khi nhắc tới “tour du lịch 0 đồng” ở Đà Nẵng là sợ  - Ảnh 2.

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Phạt nặng mới đủ sức răn đe

Có ý kiến cho rằng một số địa phương đang vướng cơ sở pháp lý về việc xử lý "tour du lịch 0 đồng", về mặt pháp lý mặt tiêu cực tour này thì có cơ sở pháp lý để xử lý không?.

Nói về vấn đề này, ông Ngô Quang Vinh cho hay, Luật Du lịch đã ban hành đầu năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có Nghị định thay đổi Nghị định 158 để xử phạt các hành vi này. Đó cũng là một khó khăn.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục ứng dụng các Nghị định 158 cũ và đặc biệt chúng ta đã kết hợp liên ngành bởi vì Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, các hoạt động phát sinh này nó liên quan đến quản lý thị trường, đến tài chính, đến ngân hàng. Dưới sự chỉ đạo của UBND TP thì chúng ta đã vào cuộc và xử lý được nhiều vấn đề", ông Vinh cho biết và nêu ví dụ, Nghị định cũ thì xử phạt các đơn vị lữ hành chỉ có "tước giấy phép" chứ chưa có xử phạt bằng tiền, như thế không ăn thua. Hiện nay đăng ký thành lập Công ty Lữ hành rất dễ dàng, cho nên một lúc họ có thể thành lập 3-4 công ty. Mình kiểm soát công ty này thì họ chuyển sang công ty khác.

"Nhưng chúng tôi đã kiến nghị và sắp tới đây Chính phủ sẽ ban hành là không chỉ "tước giấy phép" mà còn phạt tiền rất lớn từ 80 triệu đến 100 triệu đồng, như vậy thì mới đủ sức răn đe", ông Vinh nói.

Phạt thật nặng để khi nhắc tới “tour du lịch 0 đồng” ở Đà Nẵng là sợ  - Ảnh 3.

Khách du lịch Hàn Quốc tới tham quan, du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Trong lúc đó, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đề nghị ngành du lịch cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các tour du lịch giá rẻ, cần phải làm sao cho sợ.

"Làm sao để phạt như Singapore ấy, khách ăn cái kẹo cao su cũng phải sợ, khạc nhổ cũng sợ. Phải phạt cho đến khi nhắc tới "tour du lịch 0 đồng" ở Đà Nẵng là sợ, không dám luồn lách. Chúng ta mạnh dạn làm cái này đi. Ở đây có Công an, Sở Công thương, Cục Thuế, chúng ta phối hợp chặt chẽ với nhau để làm", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nói.

Ông Ngô Quang Vinh cho biết, Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Du lịch thành phố đã thanh tra 31 đơn vị lữ hành, tước quyền sử dụng giấy phép của 2 đơn vị lữ hành và phạt 10 đơn vị. Công an thành phố đã chủ trì cùng với Thanh tra Sở Du lịch kiểm tra và xử phạt 38 người nước ngoài hướng dẫn du lịch trái phép. Ngoài ra, Thanh tra Sở Du lịch xử phạt 43 trường hợp hướng dẫn viên người Việt Nam vi phạm về hoạt động hướng dẫn du lịch, chuyển hồ sơ sang công an để điều tra đối với 17 trường hợp sử dụng bằng cấp giả trong hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên...

Sở cũng đã vận động chủ xe vận chuyển du lịch lắp đặt camera trên xe để tăng cường giám sát các HDV trái phép. Đồng thời, Sở Du lịch cũng đã hoàn thành xây dựng phổ biến các Bài thuyết minh chuẩn, dịch sang tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc phổ biến cho các khu điểm du lịch, công ty lữ hành và hướng dẫn viên về điểm đến Đà Nẵng để tránh thuyết minh sai lệch về lịch sử, văn hóa... được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ