• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phi công Nga lái MiG-29 tham chiến ở Libya: Xoay chuyển thế trận chiến trường?

An ninh trật tự 26/05/2020 11:54

(Tổ Quốc) - Nếu MiG-29 được đưa ra sử dụng tại Libya trong những ngày tới đây thì có thể chúng sẽ góp phần làm thay đổi cuộc chơi và nhất là khi lại được điều khiển bởi các phi công Nga.

Nhiều thông tin cho thấy, các máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum do Nga chế tạo đã được triển khai tới Libya để hỗ trợ cho lực lượng Quân đội Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy.

Một điểm rất đáng chú ý là, sự xuất hiện của MiG-29 diễn ra ngay sau khi tướng Haftar phải hứng chịu một thất bại chiến lược quan trọng trước đối - Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn khi để mất căn cứ không quân al-Watiya, địa điểm nằm cách Tripoli khoảng 90 dặm về phía Nam.

Một bức ảnh vệ tinh ngày 19/5 cho thấy ít nhất một chiếc MiG-29 đã đậu trên đường băng của căn cứ không quân Al Jufra do LNA nắm giữ ở miền trung Libya.

Theo ông Fathi Bashagha - Bộ trưởng Bộ Nội vụ GNA, ít nhất 6 tiêm kích MiG-29 Fulcrum và 2 chiếc Sukhoi Su-24 Fencer đã được 2 máy bay Su-35 của Không quân Nga hộ tống hạ cánh xuống Libya.

Phi công Nga lái MiG-29 tham chiến ở Libya: Xoay chuyển thế trận chiến trường? - Ảnh 1.

Một máy bay MiG-29SMT được Nga triển khai tới Syria tháng 9/2017. Ảnh: BQP Nga

Những chiến đấu cơ này nhiều khả năng đã bay tới Libya từ căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở gần Latakia, phía Đông Bắc Syria. Một số nhà quan sát tin rằng đây là 6 chiếc MiG-29 được cho là đã bay tới Syria qua ngã Iran vào tuần trước đó.

Hiện chưa thể khẳng định liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy Nga bắt đầu can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya hay không nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng không phải vấn đề gì đó quá bất ngờ bởi Moscow đã từng làm với Syria.

Nga có thể sẽ can thiệp quyết đoán hơn để củng cố sức mạnh cho tướng Haftar cũng như gửi một thông điệp rõ ràng tới Thổ Nhĩ Kỳ để Ankara không dám vượt qua những giới hạn nhất định trong cuộc xung đột Libya.

Sự xuất hiện của MiG-29 diễn ra cùng thời điểm chỉ huy không quân LNA Saqr al-Jaroushi tuyên bố sẽ phát động một chiến dịch không quân “lớn nhất trong lịch sử Libya trong những giờ tới đây”. Ông này cũng cảnh báo các vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là mục tiêu hợp pháp của không quân LNA.

Việc sử dụng MiG-29 trong những ngày tới đây có thể sẽ đóng một vai trò quyết định quan trọng, đặc biệt là nếu chúng được điều khiển bởi các phi công Nga.

Màn trình diễn MiG-29 ở Syria

Tú Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ