• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phi công Nga trực tiếp lái MiG-29, Su-24 tới Libya: Cuộc phiêu lưu quân sự mới của Moscow?

Thế giới 28/05/2020 07:47

(Tổ Quốc) - Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM) Quân đội Mỹ cáo buộc Không quân Nga đã sơn lại các máy bay chiến đấu ở Syria để “ngụy trang nguồn gốc xuất xứ” trước khi triển khai tới Libya.

Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) Quân đội Mỹ ngày 27/5 cho biết, đích thân các phi công Nga đã lái các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-24 tới Libya.

Theo AFRICOM, tổng số máy bay mà Không quân Nga điều động tới quốc gia Bắc Phi này là 14 chiếc. Đây được xem là hoạt động triển khai quy mô và sẽ có tác động to lớn tới cục diện cuộc chiến ở Libya hiện nay.

Moscow ủng hộ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy đóng quân ở phía Đông Libya để chống lại Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và được Liên Hợp Quốc thừa nhận.

Ngày 26/5, Bộ Tư lệnh Châu Phi Quân đội Mỹ khẳng định Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tới Libya qua ngả Syria nhằm mục đích hỗ trợ lực lượng lính đánh thuê thuộc công ty tư nhân Wagner Group đang chiến đấu bên cạnh LNA.

Phi công Nga trực tiếp lái MiG-29, Su-24 tới Libya: Cuộc phiêu lưu quân sự mới của Moscow? - Ảnh 1.

Hình ảnh do Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) Quân đội Mỹ cung cấp để cáo buộc Nga triển khai máy bay chiến đấu tới Libya. Ảnh: AFRICOM

AFRICOM cáo buộc Không quân Nga đã sơn lại các máy bay chiến đấu ở Syria để “ngụy trang nguồn gốc xuất xứ” trước khi triển khai tới Libya.

Hôm thứ Tư (27/5), AFRICOM đã đăng tải một loạt thông tin trên tài khoản Twitter của mình và nói rằng chính các nhân viên quân sự Nga đã lái số máy bay chiến đấu phản lực trên tới Libya.

AFRICOM còn khẳng định, phi đội này đã được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu khác của Nga. Điều đó cho thấy mức độ tham gia lớn hơn của Moscow vào cuộc xung đột ở Libya.

Ban đầu, nhóm máy bay của Nga hạ cánh xuống Tobruk, địa bàn nằm ở phía Đông Libya, rồi sau đó lại tiếp tục bay tới Jufra - thành trì của LNA ở miền Trung Libya.

Bộ Tư lệnh Châu Phi Quân đội Mỹ cho biết, tổng cộng 14 máy bay chiến đấu mới của Nga không được đánh dấu hiệu đã được chuyển đến Jufra.

Ahmed Mismari, phát ngôn viên của LNA phủ nhận việc có bất cứ máy bay mới nào đến Libya, đồng thời gọi đó là "những tin đồn thất thiệt và lời nói dối của giới truyền thông".

Tuần trước, ông Ahmed Mismari từng thông tin LNA đã sửa chữa 4 máy bay phản lực cũ của Libya để sử dụng và tuyên bố bắt đầu một chiến dịch mới trên không mới chống lại GNA.

Một thành viên của Quốc hội Nga hôm thứ Tư cho biết, Moscow không gửi bất kỳ máy bay quân sự nào tới Libya và Thượng viện nước này chưa nhận được yêu cầu phê duyệt một đề xuất như vậy.

Su-24 của Nga lượn sát tàu sân bay NATO trên biển Baltic

Tú Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ