• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Philippines bất ngờ tung tín hiệu mạnh về liên kết với sức mạnh Mỹ

Thế giới 11/02/2020 17:12

(Tổ Quốc) - Một thỏa thuận quân sự Mỹ - Philippines, được ký vào năm 1998 và mang lại địa vị pháp lý cho hàng ngàn lính Mỹ được luân chuyển tại đây để hỗ trợ nhân đạo và tập trận quân sự, được đưa ra tính toán.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra thông báo chính thức cho Hoa Kỳ về quyết định hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng song phương (VFA), các quan chức cho biết hôm thứ ba.

Động thái này theo sau lời đe dọa liên tục về hạ cấp liên minh quốc phòng.

Ông Duterte tin rằng đã đến lúc phải độc lập hơn về mặt quân sự, người phát ngôn của ông nói. "Đây là thời điểm chúng tôi dựa vào chính mình, chúng tôi sẽ củng cố phòng thủ của chính mình và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác", người phát ngôn Salvador Panelo cho biết trong một cuộc họp thường kì, dẫn lời ông Duterte.

Philippines bất ngờ tung tín hiệu mạnh về liên kết với sức mạnh Mỹ - Ảnh 1.

Quan hệ Mỹ - Philippines còn nhiều sóng gió dưới thời ông Duterte. Ảnh: EPA.

Mối quan hệ quốc phòng giữa Philippines và Mỹ có từ đầu những năm 1950 và được điều chỉnh bởi một Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau, hiện vẫn được giữ nguyên, cùng với Thỏa thuận hợp tác quốc phòng được tăng cường dưới thời chính quyền Obama.

Ông Duterte đã đưa ra quyết định mới trên sau khi chỉ huy hàng đầu của cuộc chiến chống ma túy, cựu cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa, nói rằng visa Mỹ của ông đã bị hủy bỏ vì vấn đề liên quan đến việc cuộc chiến chống ma túy

VFA, được ký vào năm 1998, là vị thế pháp lý đối với hàng ngàn binh sĩ Mỹ được luân chuyển tại đây để hỗ trợ nhân đạo và tập trận quân sự. Hàng chục hoạt động như vậy diễn ra hàng năm.

Đây là lần đầu tiên ông Duterte hủy bỏ thỏa thuận với Mỹ, sau khi hơn ba năm cầm quyền đã chỉ trích Washington hành xử chưa đủ tốt với Philippines.

Bất chấp sự trấn an từ các tướng lĩnh của mình, ông Duterte từ lâu đã cáo buộc các lực lượng Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động bí mật. Trong một bài phát biểu hôm thứ Hai, ông nói rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ đang được giữ ở đất nước ông.

Ông đã lập luận rằng sự hiện diện của lực lượng Mỹ khiến Philippines trở thành mục tiêu tấn công tiềm tàng.

Ông Duterte cho biết ông sẽ không thay đổi ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng muốn ông thay đổi quyết định. "Ông Trump và những người khác đang cố gắng cứu Thỏa thuận lực lượng thăm viếng. Tôi nói tôi không muốn", ông cho hay.

Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin trên Twitter xác nhận rằng Đại sứ quán Mỹ ở Manila đã nhận được thông báo. Việc chấm dứt có hiệu lực 180 ngày kể từ khi một phía đưa ra thông báo.

Ông Duterte ủng hộ mối quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc và Nga hơn là Mỹ và đã ca ngợi những quốc gia này cùng những đóng góp và đóng góp quân sự của họ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ